Tập huấn chuyển giao KHCN và kỹ năng khởi nghiệp ĐVTN Quảng Trị

16:46 25/09/2018     732

3 Chương trình   Web.ĐTN: Từ ngày 24 -26/9, Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ thuộc Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ và trang bị kỹ năng khởi nghiệp cho 120 đoàn viên, thanh niên là chủ các trang trại, mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế của 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Tham dự Khai mạc lớp tập huấn có Giáo sư Lân Hùng và đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn.
Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời khẳng định đây là cơ hội để các bạn đoàn viên, thanh niên tham dự lớp tập huấn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình lập thân, lập nghiệp với Giáo sư Lân Hùng và các chuyên gia đến từ Sở, ngành trên địa bàn Quảng Trị. Với những kiến thức tích lũy được khi trở về địa phương, đoàn viên thanh niên sẽ là những “hạt nhân”, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế làm giầu cho bản thân, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho chính mình, gia đình và cộng đồng.
 
ddd
Đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị phát biểu tại lớp tập huấn


Trong chương trình lớp tập huấn, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, một trong chuyên gia hàng đầu trong ĩnh vực nông nghiệp đã giới thiệu tới học viên các nội dung về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và phương pháp, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, … nhằm phát huy thế mạnh, thổ nhưỡng của từng vùng đất bằng cách chọn những giống cây, con giống mang lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao, bền vững cho bản thân và gia đình.

Bên cạnh bố trí các báo cáo viên, chuyên gia đến Sở, ngành trao đổi với học viên, Ban Tổ chức lớp tập huấn đã dành thời gian để đại diện các chủ trang trại, câu lạc bộ, mô hình làm kinh tế giỏi, tiêu biểu của 09 huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lên trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân, cũng như những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế để các học viên tham dự lớp tập huấn cùng nhau tương tác, giúp cho không khí lớp học thêm hấp dẫn, bổ ích.

Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào chiều ngày 26/9/2018.