Quảng Trị: Thăm mô hình thanh niên khởi nghiệp vay vốn Ngân hàng CSXH

14:36 20/05/2022     1313

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 19/5, BTV Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức thăm, khảo sát các mô hình thanh niên khởi nghiệp vay vốn chính sách xã hội tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

Tham dự hoạt động có đồng chí Trần Thị Thu, TUV, UVBCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Trưởng Phòng Kiểm tra giám sát Ngân hàng CSXH tỉnh; đồng chí Trần Thị Như Quỳnh, UV BTV, Trưởng Ban PTTN Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

 

 

Đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi thỏ sạch thương phẩm của đoàn viên Hoàng Văn Thụ tại xã Hướng Tân, mô hình nông trại tổng hợp của đoàn viên Hoàng Hà tại xã Tân Long và trao vốn vay giải quyết việc làm 100 triệu đồng cho mô hình “Vườn hoa miền viên thảo” của đoàn viên Đinh Thị Thu Thảo tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tình hình phát triển mô hình khởi nghiệp của thanh niên sau khi được giải ngân hỗ trợ vốn vay ưu đãi. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu về vốn để mở rộng quy mô sản xuất; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp và định hướng sử dụng vốn hiệu quả thời gian tới cho đoàn viên.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao tặng 03 suất quà bao gồm 10 cuốn sách cung cấp thông tin kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và áo xanh thanh niên cho các chủ mô hình. Nhìn chung, các đoàn viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và từng bước cải thiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, sau khi được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các chủ mô hình đã thể hiện sự năng động, nhạy bén, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ với nhiều cách làm hay, đổi mới, hiệu quả.

 

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của NHCSXH và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các chủ mô hình, từ đó phối hợp NHCSXH tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tuyên truyền, động viên thanh niên nông thôn vay vốn giải quyết việc làm, mạnh dạn đầu tư mô hình khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương./.

 

Tố Trinh