Quảng Trị: Đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

06:18 01/12/2018     4740

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 29/11, tại huyện Triệu Phong, Tỉnh Đoàn phối hợp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Triệu Phong tổ chức chương trình Đối thoại chính sách “Hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh”.

 

Hơn 300 đại biểu là hội viên, đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn huyện đã tham dự đối thoại

 

Tại chương trình đối thoại, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của bản thân xoay quanh các nội dung: vấn đề vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; các hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; quy trình, thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế; mức ưu đãi vốn vay đối với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể; nguồn vốn khuyến công các cấp; việc hỗ trợ đăng ký nhãn mác, thương hiệu cho sản phẩm; mở lớp dạy nghề hỗ trợ thanh niên và phụ nữ phát huy các lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế; cách sử dụng nguồn vốn khuyến công hiệu quả...

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đoàn viên, hội viên hội phụ nữ huyện Triệu Phong trong thời gian qua và trao đổi, chia sẻ những kết quả tích cực mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ đã đạt được trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của bản thân.

Đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đoàn viên, thanh niên và hội viên hội phụ nữ huyện Triệu Phong trong quá trình khởi nghiệp của bản thân; đồng thời đề nghị các đại biểu cần phân biệt rõ khái niệm khởi nghiệp và lập nghiệp để có hướng đi đúng trong quá trình phát triển của mỗi người; trong thời gian tới, với nguồn vốn vay phong phú hiện có qua các kênh vốn vay.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn các đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ cần tích cực tìm kiếm những ý tưởng hay, mới mẻ và sáng tạo, có tính thực tế cao để áp dụng vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để các cá nhân vươn lên khẳng định vị trí của bản thân, làm giàu cho mình, cho gia đình và quê hương.

 

Thúy An - TĐ Quảng Trị (TN)