Quảng Ninh: Nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế

09:17 04/08/2021     3662

3 Chương trình   ĐTN: Dám nghĩ, dám làm, nhiều thanh niên của huyện Tiên Yên đã lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao cho bản thân và gia đình. Trong số những thanh niên lập thân, lập nghiệp của huyện Tiên Yên hiện nay phải kể đến Nguyễn Văn Trưởng (SN 1992), thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng, với mô hình kinh tế tổng hợp nuôi trồng và cung cấp dịch vụ thủy sản.

 

 

Anh Trưởng chia sẻ: Tôi bắt đầu kinh doanh từ năm 2017, với vốn ban đầu từ vay ngân hàng hơn 2 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm cố gắng, đến nay tôi đã có đầm tôm nuôi công nghiệp diện tích 1ha, đầm quảng canh 13ha và 1 cửa hàng kinh doanh thuốc, thức ăn cho thủy sản. Hằng năm, doanh nghiệp tôi thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.

Để có được thành quả như hôm nay, anh Trưởng đã mất nhiều công sức tự tìm hiểu, học tập các mô hình kinh tế của thanh niên trên địa bàn tỉnh và của các hộ dân huyện Tiên Yên về nuôi trồng thủy sản. Với những kết quả đạt được từ mô hình, anh đã được huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 12/11/2015 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/3/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ.

Cùng chí hướng làm giàu như Nguyễn Văn Trưởng, anh Trần Đăng Hạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phong Dụ cũng đang thực hiện mô hình chăn nuôi gà quy mô gia đình. Mỗi năm anh xuất bán ra thị trường khoảng 4.000 con gà thương phẩm, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Năm 2020, anh Hạnh vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Anh Hạnh cho hay: Công việc kinh doanh ban đầu bao giờ cũng gặp gian nan. Tuy nhiên, những lúc khó khăn, tôi đều không nản lòng, tìm hướng giải quyết, cố gắng vượt qua.

Ngoài anh Trưởng, anh Hạnh, trên địa bàn huyện Tiên Yên còn rất nhiều thanh niên dám nghĩ, dám làm, nhiệt huyết trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đó là Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đông Tiến 2, thị trấn Tiên Yên, với mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng - rừng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp (nuôi gà thương phẩm, rau hữu cơ) lợi nhuận mỗi năm đạt khoảng 500 triệu đồng.

Hay như anh Phạm Văn Vững (Chi đoàn thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng), từ năm 2013 đã xây dựng mô hình kinh tế sản xuất thuyền composit. Tháng 4/2019, anh thành lập HTX Tàu thuyền Vững Tiến (chuyên bọc phủ, sửa chữa tàu thuyền bằng vật liệu composit, đóng mới tàu thuyền bằng vật liệu nhựa composit). Hiện tại, đơn vị của anh đang giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiên Yên có khoảng 130 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, chủ yếu thuộc các lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, cơ khí, dịch vụ... Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, Huyện Đoàn Tiên Yên đã tích cực tuyên truyền, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Vận động, định hướng thanh niên tham gia phát triển kinh tế theo chủ trương phát triển “2 con, 1 cây” của huyện, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương.

Mặt khác, Huyện đoàn còn duy trì hoạt động của “CLB Thanh niên khởi nghiệp” cấp huyện; thường xuyên tổ chức tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tiêu biểu như: Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên xã Đồng Rui tuyên truyền, hỗ trợ phát triển mới 1 mô hình phát triển kinh tế nuôi vịt đẻ trứng với 250 con tại Chi đoàn Thôn Thượng; Đoàn Thanh niên xã Điền Xá phối hợp giải ngân 4 hồ sơ với tổng số 160 triệu đồng cho thanh niên vay vốn...

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh