Quảng Ngãi: Đoàn sẽ là "cầu nối" giúp thanh niên lập nghiệp

09:33 18/04/2017     1413

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ có những hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin, kết nối ý tưởng, nguồn lực... giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp - Đó là khẳng định của đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
"Cầu nối" cho thanh niên khởi nghiệp

Trong những năm qua, vai trò của Đoàn trong việc giúp đỡ thanh niên lập nghiệp đã được khẳng định thông qua các phong trào, cuộc vận động "đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp" thể hiện qua các nội dung, công việc như: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về "Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn"; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi giải ngân nguồn vốn vay, giải quyết việc làm; tổ chức các lớp truyền thông về nghề nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động; mở lớp khởi sự doanh nghiệp...

Bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên có chí hướng lập thân, lập nghiệp
Bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên có chí hướng lập thân, lập nghiệp


Chỉ tính riêng trong năm 2016, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi giải ngân nguồn vốn vay 72 tỷ đồng cho đoàn viên, thanh niên, nâng tổng dư nợ hơn 286,7 tỷ đồng với 11.318 hộ vay và 358 tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức 02 đợt truyền thông nâng cao năng lực nhận thức của thanh niên về học nghề, lập nghiệp, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho 200 đoàn viên, thanh niên tại huyện Sơn Tây, Nghĩa Hành; tổ chức 10 đợt truyền thông định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 3.387 học sinh THPT tại các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Tây, Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi; giới thiệu việc làm cho 250 đoàn viên, thanh niên, tư vấn trực tiếp xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho 3 thanh niên; tổ chức Lớp nghề chăn nuôi gia súc cho học viên là phạm nhân đang thi hành án và sắp mãn hạn tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi; phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức 02 Lớp khởi sự doanh nghiệp cho hơn 180 đoàn viên, thanh niên; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 10 chuyên mục “Thanh niên với cuộc sống" nhằm giới thiệu gương thanh niên làm kinh tế giỏi và hỗ trợ 10 suất quà (trị giá 50 triệu đồng) và 01 con bò cái giống (trị giá 130 triệu đồng) thanh niên nghèo, thanh niên khuyết tật ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế...

Gặt những "quả ngọt”

Vốn trong lòng luôn ấp ủ mơ ước làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Anh Trương Văn Bảy - Bí thư Chi đoàn thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang đã mạnh dạn vay 3 triệu đồng qua kênh nguồn vốn vay của Đoàn xã. Cùng với ít tiền dành dụm, anh đầu tư mua bò, trồng cây keo lai và đầu tư mô hình nuôi cá nước ngọt. Với đức tính cần cù, chịu khó anh vừa học hỏi, rút kinh nghiệm từ các mô hình hay ở các địa phương khác, đến nay mô hình kinh tế mà anh đầu tư xây dựng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, anh thu hoạch trên 3 tấn cá, khoảng 60 triệu đồng; cây keo lai trên 100 triệu đồng, 6 con bò trị giá trên 100 triệu đồng... Nhờ biết cách làm ăn, tích lũy, anh đã xây dựng ngôi nhà khang trang trị giá 150 triệu đồng và nuôi con ăn học. "Tôi luôn mong muốn có nguồn vốn lớn hơn từ sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, Ngân hàng chính sách xã hội để tiếp tục mở rộng mô hình phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, xã hội và giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương", Anh Bảy chia sẻ.

Cùng với việc tích cực đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi  ở địa phương. Anh Lê Quang Trung, Bí thư Chi đoàn thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) luôn là tấm gương thanh niên tiêu biểu, vượt khó làm giàu. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội, anh đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại phát triển chăn nuôi heo, bò với quy mô lớn; sáng chế máy xay cỏ để tiết kiệm chi phí nhân công; tự chế thức ăn cho gia súc, gia cầm từ các phế phẩm, nhờ đó đã thu lợi nhuận hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh còn giúp đỡ nhiều thanh niên ở địa phương phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, đầu năm 2016, anh thành lập HTX Chăn nuôi Tân Hòa Phú. Đến nay, HTX đã phát triển được 16 xã viên, vốn điều lệ hơn 1 tỷ đồng, bước đầu làm ăn đạt hiệu quả. Với những thành quả trên, anh được Trung ương Đoàn vinh danh là 1 trong số 85 nhà nông trẻ được tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2016 tại Hà Nội.

Trao quỹ "Tỏa sáng nghị lực Việt" cho thanh niên khuyết tật làm ăn, phát triển kinh tế gia đình
Trao quỹ "Tỏa sáng nghị lực Việt" cho thanh niên khuyết tật làm ăn, phát triển kinh tế gia đình


Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn còn hạn chế so với sự kỳ vọng của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Cánh tay phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xác định được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 364-KH/TĐTN-TNNT ngày 06/2/2016 về tổ chức chương trình khởi nghiệp giai đoạn giai đoạn 2016 - 2021 nhằm tạo môi trường và chính sách thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phù hợp với yêu cầu, tình hình mới trong giai đoạn hiện nay và được chia thành các nhóm đối tượng, cụ thể: Sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp và doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. Nội dung tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức các hoạt động truyền thông về nghề nghiệp; tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và kiến nghị chính sách khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.

Dự kiến trong năm nay, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, hứa hẹn sẽ tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế, lành giàu chính đáng tại quê hương của mình.