Quảng Bình: Trao 40 con bò cho đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất

20:28 03/10/2018     761

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 02/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững năm 2018” và trao 40 con bò giống sinh sản cho đoàn viên thanh niên hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Được sự hỗ trợ từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện chương trình đồng hành cùng đoàn viên thanh niên, phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững, trao 40 con Bò giống lai sinh sản cho các hộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên yếu thế trên địa bàn 7/8 huyện, thị xã, thành phố. Tổng trị giá đàn bò là 600 triệu đồng.



Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tỉnh đoàn trao biển tượng trưng bò giống
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tỉnh đoàn trao biển tượng trưng bò giống

Ngoài ra, các hộ nuôi còn được nhận tiền hỗ trợ thức ăn gia súc ban đầu mỗi hộ 01 triệu đồng.

Thông qua hoạt động, nhằm hỗ trợ các hộ thanh niên nghèo, cận nghèo, thanh niên yếu thế trên địa bàn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và thoát nghèo bền vững.


Niền vui của những thanh niên khi nhận được bò
Niền vui của những thanh niên khi nhận được bò

Những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận những khâu khó, việc mới, nhất là trong các hoạt động thực hiện những công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Xuất phát từ tinh thần đó, các cấp bộ đoàn đã thực hiện những hoạt động hướng về người nghèo, hộ đoàn viên thanh niên khó khăn, thanh niên yếu thế nhằm giúp đỡ, tiếp sức và hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, ổn định sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Được biết, đầu năm 2018, Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 30 con bò giống cho các hộ thanh niên nghèo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.