Lương Xuân Trình đạt giải Nhất “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng"

14:46 11/10/2018     1037

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, CLB đầu tư khởi nghiệp tổ chức chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” lần thứ I.

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho thí sinh đạt giải nhất
Đồng chí Nông Đức Ngọc - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho thí sinh đạt giải Nhất


Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng với mục đích cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng lần thứ 1 đã thu hút nhiều ý tưởng đăng ký tham gia theo các lĩnh vực, ngành nghề như: nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống...

Trải qua 3 vòng thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã chấm và lựa chọn 10 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết các tác giả thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho ý tưởng “Đầu tư phát triển dịch vụ Homestay và cho thuê dịch vụ du lịch” của tác giả Lương Xuân Trình, xóm Pò Gài – Nà Giốc (xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh); 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 04 giải Khuyến Khích.

Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, thanh niên áp dụng những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân vào thực tiễn; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; tạo động lực cho đoàn viên thanh niên tham  gia thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020.