Long An: Trao giải 07 mô hình, ý tưởng xuất sắc nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần I, năm 2018

11:30 22/04/2019     1399

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Long An phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổng kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần thứ I, năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đã đến dự.

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 60 mô hình, ý tưởng của thí sinh là đoàn viên, thanh niên, học sinh trong tỉnh tham gia trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ,.... Qua các vòng thi sơ khảo, bán kết, Ban Tổ chức chọn ra 7 mô hình, ý tưởng (4 mô hình đã triển khai, 3 ý tưởng) xuất sắc vào vòng tranh tài xếp hạng.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được (bìa phải) và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Trần Tuấn Thanh trao giải nhất cho thí sinh Huỳnh Thị Kim Hoàng

 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải 4 mô hình, ý tưởng xuất sắc đã triển khai: Giải nhất thuộc về mô hình Hafabo - Trẻ hóa từ thiên nhiên của thí sinh Huỳnh Thị Kim Hoàng; giải nhì thuộc về mô hình Rau quả sạch Tâm - Nông - Việt của thí sinh Đinh Bạt Quy; giải ba thuộc về mô hình Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thanh niên của nhóm thí sinh: Cao Phú Khánh, Dương Quốc Thắng, Phạm Thanh Dũng; giải khuyến khích thuộc về mô hình Trồng và cung cấp phong lan dendro của nhóm thí sinh: Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Hữu Trường.

Đồng thời, Ban Tổ chức trao giải cho 3 mô hình, dự án thuộc ý tưởng sáng tạo: Giải nhất thuộc về mô hình Sản xuất xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường, sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ lá cây chùm ruột của thí sinh Lê Trọng Đức; giải nhì thuộc về mô hình Xây dựng ứng dụng quản lý vùng trên thiết bị di động của nhóm thí sinh: Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Hoàng Thảo và thí sinh Hồ Quý Trọng đoạt giải 3 với mô hình trồng và chế biến thanh long hữu cơ.

Ngoài ra, trao 3 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc: thí sinh có phần đầu tư trình bày ấn tượng thuộc về tác giả Đinh Bạt Quy (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc); ý tưởng có tính sáng tạo cao thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Hoàng Thảo (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh); thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về Hồ Quý Trọng (xã An Lục Long, huyện Châu Thành).

 

Trưng bày sản phẩm của thí sinh tại vòng chung kết

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đã biểu dương, chúc mừng 7 mô hình, ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải của cuộc thi; đồng thời, ông cho rằng, đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần khơi nguồn và phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của tuổi trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị thời gian tới, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cần được các sở, ban, ngành tỉnh quan tâm hơn nữa, góp phần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ của các doanh nghiệp đối với những dự án khởi nghiệp tiềm năng, các ý tưởng thành sản phẩm thương mại, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên.

 

Phong Nhã - TĐ Long An (KA)