Lạng Sơn: Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, lần thứ III

23:51 17/08/2018     966

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 16/8, Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội thanh niên khởi nghiệp và chung kết Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp”, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp lần thứ III.
Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động: trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm; chung kết Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp”; Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ III.



Trao cờ lưu niệm cho các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp”
Trao cờ lưu niệm cho các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp”


Tại 12 gian hàng trưng bày của Ngày hội có sự tham gia của 06 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trường Cao đẳng nghề Việt Đức; gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm do Cung thanh thiếu nhi đảm nhận phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm và Công ty CP đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội; các sản phẩm nông sản đặc trưng của đoàn viên, thanh niên Thành phố, huyện Cao Lộc. Các gian hàng với các sản phẩm phong phú từ xe đạp, nông sản, thực phẩm, tư vấn du học, việc làm…đã thu hút trên 300 đoàn viên, thanh niên có nhu cầu việc làm, thăm quan các sản phẩm đến tìm hiểu.

Song song với hoạt động nhộn nhịp của các gian hàng là Vòng chung kết Cuộc thi “sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp phát động từ năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên, doanh nhân trẻ, qua vòng sơ loại đã chọn ra được 15 ý tưởng tham gia vòng thi Chung kết.

Tại cuộc thi, các thí sinh đã thuyết trình tâm huyết các ý tưởng khởi nghiệp của bản thân trong đó có rất nhiều ý tưởng hiệu quả được Ban Giám khảo đánh giá cao như: ý tưởng nuôi tắc kè thương phẩm, Trồng nấm ăn và nấm dược liệu, Dự án gian hàng truyền thống.



 Đ/c Vũ Tiến Tiệp, UVBTV, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trao tặng nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên Lạng Sơn.
Đ/c Vũ Tiến Tiệp, UVBTV, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trao tặng nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên Lạng Sơn.

Nét nổi bật của Ngày hội là Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ III với sự tham dự 400 đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình các đại biểu, khán giả đã được xem phóng sự về các hoạt động khởi nghiệp do Đoàn thanh niên các cấp tổ chức với nhiều kết quả, nhiều gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Đại diện Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp” thông qua báo cáo kết quả Cuộc thi; đại diện tác giả 02 ý tưởng tiêu biểu nhất của Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp” đã trình bày ý tưởng của mình.

Tại chương trình diễn ra tọa đàm trao đổi cách làm giàu từ những diễn giả là các doanh nhân thành đạt, lãnh đạo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu ngành Nông nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhấn mạnh vai trò của việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên, đề nghị các cấp các ngành của Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp thành công.

Kết quả, Ban Tổ chức chương trình đã tiến hành trao các Giải thưởng của Cuộc thi Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp” với Giải nhất thuộc về Đồng chí Trần Thế Kiên, Công ty TNHH TMXD Thiên Phú, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 09 Giải khuyến khích cho tập thể, cá nhân; đồng thời Trung ương Đoàn trao tặng 500 triệu đồng cho các dự án nguồn vốn 20 tạo việc làm cho Tỉnh Lạng Sơn.

Ban tổ chức cuộc thi còn công bố 7 đơn vị nhận đỡ đầu cho 7 ý tưởng khởi nghiệp tham gia Vòng thi chung kết Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp” trao biển hỗ trợ thoát nghèo cho 10 hộ thanh niên nghèo xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan trị giá 40 triệu đồng; thông qua Quyết định phê duyệt vay vốn 120 cho 02 dự án thanh niên huyện Đình Lập và Chi Lăng; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tặng 01 khóa đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên.

Ngày hội thanh niên khởi nghiệp và vòng chung kết Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp”, Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ III khép lại mở ra định hướng cho thanh niên tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn hoạt động khởi nghiệp trong thời gian tới.