Khánh Hòa: Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo trẻ và Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên

03:04 30/11/2018     1288

3 Chương trình   Web.ĐTN: Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã động viên, khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ thanh niên đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Bùi Hoài Nam – Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Cao Ngọc Tâm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen, cúp, vòng hoa và tiền thưởng cho các thí sinh, nhóm thí sinh có đề tài đạt giải nhất.

 

Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hình thành lớp thanh niên có trình độ kiến thức về khoa học - công nghệ, năng động, sáng tạo thích nghi với phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh đoàn Khánh Hoà đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo trẻ và Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2018.

Cuộc thi phát động từ tháng 7/2018, thu hút hàng trăm mô hình, đề tài, sáng kiến, đề án sáng tạo dự thi ở các lĩnh vực.
Ban Tổ chức đã chọn ra 16 bài dự thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết, diễn ra ngày 28/11 tại Tỉnh đoàn.

Kết quả, giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Tri Dương – Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Đề tài “Giáo án huấn luyện SMPK 14,5cm trên xe thiết giáp) và nhóm thí sinh Đặng Ngọc Khiêm, Nguyễn Hữu Thọ - Câu lạc bộ “Khởi nghiệp Khánh Hòa” (Đề tài KT). Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Trương Khương – Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh (Sáng kiến “Xây dựng blog dichoinhatrang.com giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống quê hương Khánh Hòa ); thí sinh Võ Thành Đạt – Đoàn trường Đại học Thông tin Liên lạc (Sáng kiến “Máy in 3D”) và tập thể Đoàn phường Phước Hòa (Mô hình “Xây dựng Câu lạc bộ Hướng nghiệp, phát triển thanh thiếu niên”).

Giải ba đã thuộc về các thí sinh: Nguyễn Văn Diên – Đoàn xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh (Mô hình “Trồng táo trong nhà lưới”); Nguyễn Ngọc Ánh – Đoàn xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh (Mô hình “Nuôi xen canh nhiều loại hải sản trên một diện tích ao nuôi”); Lương Tiểu Nguyên – Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang (Sáng kiến “Gậy thông minh cho người khiếm thị”) và nhóm thí sinh Nguyễn Thành Nhân, Võ Tài Lộc, Đặng Tuấn Kiệt – Đoàn trường Đại học Nha Trang (Sáng kiến “Chế tạo robot cánh tay hỗ trợ phân loại sản phẩm theo màu sắc điều khiển bằng vi xử lý Arduino).

Ngoài  ra, Ban Tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích khác cho các thí sinh và trao giải “Tập thể có nhiều thí sinh tham gia dự thi” cho đơn vị Thành đoàn Cam Ranh. Tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Quan hệ công chúng PR PRO còn trao tặng 02 đề tài giải nhất gói giải thưởng truyền thông trị giá mỗi giải 35 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đầu tư 50 triệu đồng cho dự án “Trồng táo trong nhà lưới” của thí sinh Nguyễn Văn Diên.

 

Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa trao tặng kinh phí xây dựng nhà bị đổ sập hoàn toàn và hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương do bão lũ gây ra.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đã trao tặng Tỉnh đoàn 800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và 406 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương do bão lũ gây ra.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao khen thưởng cho em Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm - Học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Phước Tiến, thành phố Nha Trang.

Trước đó, em Trâm nhặt được một chiếc ví tại sân trường với nhiều tài sản giá trị, em đã báo cáo với nhà trường liên hệ Công an phường Phước Tiến trả lại cho người đánh rơi.

 

(Ngọc Thảo - TĐ Khánh Hòa)- ĐH