Khai giảng 03 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại Hà Nam và Ninh Bình

08:54 25/08/2020     6263

3 Chương trình   Web.ĐTN: Vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên đã tổ chức lễ khai giảng 03 lớp đào tạo nghề cho 105 thanh niên nông thôn.

Trong đó, có 01 lớp đào tạo nghề Mộc dân dụng tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; 02 lớp nghề May công nghiệp tại thị trấn Yên Ninh - huyện Yên Khánh và xã Ninh Hòa - huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 

Quang cảnh lễ khai giảng lớp đào tạo nghề mộc dân dụng

 

Đến dự lễ khai giảng có đ/c Vũ Thị Giáng Hương – Ủy viên thường vụ BCH Trung ương Đoàn, Trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị; đ/c Lương Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, UBND và tổ chức Đoàn thanh niên của các Xã, Thị trấn nơi tổ chức lớp học.

Phát biểu khai giảng tại các lớp đào tạo nghề, đồng chí Lương Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm xác định việc triển khai chương trình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn là tạo cơ hội, điều kiện tốt nhất để hỗ trợ thanh niên tạo lập, phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Thực hiện tốt chương trình “ Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Ninh tại cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giải quyết tốt mối quan hệ về lao động trong sự phát triển chung của đất nước và góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn thôn mới của các địa phương; đồng chí mong muốn các cấp lãnh đạo, ban ngành tại địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện để khóa học thành công tốt đẹp; đồng thời yêu cầu các thầy cô giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học đảm bảo chất lượng,nội dung chương trình đào tạo và đúng các quy định, quy chế trong đào tạo nghề. Các anh chị em học viên cần nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo thời gian học tập, phấn đấu học thực chất, tu dưỡng rèn luyện thái độ nghề nghiệp đúng đắn để đạt được trình độ tay nghề của nghề được đào tạo và đáp ứng yêu cầu về nghề nghiệp của thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Quang cảnh lễ khai giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp K1

Mỗi lớp đào tạo nghề có 35 học viên, thời gian học nghề trong 3 tháng, khi kết thúc học viên được kiểm tra đánh giá tay nghề và được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề; sau khóa học các học viên được tiếp nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở SXKD hoặc có thể tự tạo việc làm, lập nghiệp tại địa phương.

Phát biểu của lãnh đạo đại diện cho chính quyền cơ sở tại các Xã, Thị trấn nơi tổ chức lớp học đều bày tỏ sự ghi nhận tính thiết thực, hiệu quả của chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai, một trong những nội dung cụ thể là đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn và đã được Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên trực tiếp tổ chức thực hiện đào tạo nghề ở ngay tại cơ sở, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện đưa kiến thức, kỹ năng  nghề  nghiệp về cho thanh niên, nâng cao chất lượng nguồn lao dộng, góp phần đa dạng ngành nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; mong muốn Trung tâm và các cơ sở SXKD, doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt các nội dung của lớp học đề ra và các học viên sau 3 tháng học tập sẽ có tay nghề vững vàng, tiếp tục lao động sản xuất cống hiến cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Phát biểu cảm tưởng tại Lễ khai giảng, đại diện cho các học viên trong các lớp đào tạo nghề đều có chung một cảm nhận đây là một cơ hội, điều kiện tốt để được học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề, có việc làm ngay tại quê hương, có thu nhập đảm bảo cuộc sống; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành, cảm ơn tổ chức Đoàn thanh niên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên và doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện hoàn thành tốt chương trình khóa học đạt kết quả cao nhất để có đươc tay nghề vững vàng trong nghề nghiệp.

 

Thanh Nga