Hơn 6.300 thanh niên học sinh THPT được tư vấn định hướng nghề nghiệp

22:47 23/03/2018     688

3 Chương trình   Web.ĐTN: Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên Trung ương Đoàn đã phối hợp với các Tỉnh đoàn: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình tổ chức chương trình “Tư vấn định hướng nghề nghiệp” cho hơn 6.300 thanh niên học sinh THPT và đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Tiêu biểu như: Trung tâm đã phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp tại trường Kim Sơn B cho hơn 1.200 em học sinh THPT; phối hợp với Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức tư vấn tại trường THPT Trần Hưng Đạo cho hơn 1.800 em học sinh.


k
Quang cảnh của buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, vừa qua, tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Trung tâm đã phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên trường Kim Bảng B và Ban giám hiệu trường THPT Lý Thường Kiệt đã tổ chức tư vấn thành công cho hơn 2.200 em học sinh. Bên cạnh đó, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp còn được Trung tâm phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức cho hơn 1.100 học sinh của hai trường: THPT Trần Thị Dung và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà .
 
Tại các chương trình tư vấn, ngoài việc được nhận tài liệu miễn phí, các em học sinh còn được các chuyên gia tư vấn truyền đạt nội dung hướng nghiệp và tư vấn lựa chọn nghề, chọn trường, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; thông tin thị trường lao động; các chính sách về nghề nghiệp việc làm và các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; một số điểm chính cơ bản cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018.


g
Trao đổi ý kiến của các em học sinh tại tỉnh Hà Nam

Bên cạnh đó các em còn được giao lưu đối thoại trực tiếp với Ban tư vấn chương trình, để giải đáp các thắc mắc về nghề nghiệp việc làm; không khí “hỏi – đáp” diễn ra rất sôi nổi với nhiều câu cần được giải đáp về lựa chọn ngành nghề, các trường và hệ thống đào tạo, thị trường lao động, việc làm và kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh
Đại học, Cao đẳng năm 2018.

Tất cả các băn khoăn, thắc mắc của các em học sinh đã được Ban tư vấn chương trình chia sẻ và giải đáp kịp thời phần nào giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn được cho mình một ngành nghề, một hướng đi phù hợp với sở thích, khả năng bản thân và xu hướng phát triển của xã hội.

Qua các buổi tư vấn, Ban giám hiệu các Nhà trường đều ghi nhận và đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực của chương trình và mong muốn có nhiều chương trình được tổ chức dành cho các em học sinh THPT trên địa bàn mỗi tỉnh nói riêng và cả nước nói chung giúp các em học sinh có những quyết định đúng đắn để chọn tương lai 
cho chính mình.