Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển và nhân rộng MHKT thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang”

08:02 12/09/2017     1183

3 Chương trình   Web.ĐTN: Vừa qua, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang".
Dự hội thảo có đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện đoàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã huyện Sơn Động, Hiệp Hoà và các chủ mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình phối hợp xây dựng và phát triển kinh tế thanh niên như: tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên; hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên; hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ; tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cho thanh niên làm giàu tại địa phương.
1. Đồng chí Thân Trung kiên - Chủ trì tại Hội thảo khoa học công nghệ
Đồng chí Thân Trung kiên - Chủ trì tại Hội thảo khoa học công nghệ

Việc phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế thanh niên trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi: lực lượng thanh niên trẻ tiếp cận với khoa học công nghệ nhanh, nhiều hoạt động khởi nghiệp của thanh niên được triển khai,...  Tuy nhiên, có nhiều khó khăn đặt ra đối với việc nhân rộng các mô hình kinh tế thanh niên do thanh niên nông thôn thiếu kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh; sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phát triển mô hình kinh tế thanh niên; các sản phẩm của chủ mô hình kinh tế thanh niên nông thôn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường; một bộ phận tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên hoạt động không hiệu quả do cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển; đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội cơ sở thiếu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ, thu hút đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa về phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại Hội thảo, đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị đại biểu tích cực thảo luận và đưa ra nhận định về thực trạng phát triển và nhân rộng mô hình thanh niên nông thôn của Đoàn hiện nay; những mô hình phù hợp cần tập trung đầu tư trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị cụ thể về phát triển mô hình kinh tế thanh niên của Đoàn trong nhiệm kỳ tới; giải pháp cơ bản nhằm định hướng xây dựng Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2022, kế hoạch phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang, Chương trình vốn tín dụng uỷ thác phát triển kinh tế thanh niên.

Phát triển mô hình kinh tế (MHKT) thanh niên ngoài đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên cần phải đảm bảo theo đúng quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, nhiều mô hình kinh tế của thanh niên còn thiếu tính bền vững mà một trong những nguyên nhân chính là phát triển mô hình không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng chí La Duy Thanh - Bí thư Huyện đoàn Lục Ngạn chia sẻ, phát huy lợi thế vùng miền và quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá huyện, huyện đoàn đã chủ động phối hợp với Trạm khuyến nông huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hướng dẫn thành lập các MHKT thanh niên về phát triển cây ăn quả chất lượng cao như vải thiều, cam Vinh, bưởi Diễn, cam đường canh, nhãn, táo Đài Loan. Đồng thời, phối hợp tổ chức các đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới; thực hiện các dự án hỗ trợ vốn, giống cho chủ MHKT, đoàn viên thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế. Để nhân rộng các MHKT, Huyện đoàn tham mưu cho UBND huyện triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển Câu lạc bộ thanh niên làm vườn, Câu lạc bộ thanh niên trồng cây ăn quả,... nhằm giúp thanh niên trao đổi kinh nghiệm và liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Văn Dân – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ, Hiệp Hoà cũng chia sẻ:  Để khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế chúng tôi thực hiện đồng bộ một số giải pháp như hỗ trợ thanh niên phát triển thuỷ sản theo quy hoạch của địa phương, thành lập các Câu lạc bộ thuỷ sản giúp thanh niên trao đổi kinh nghiệm và liên kết trong kinh doanh; quy tụ những thanh niên quá tuổi tại các khu cụm công nghiệp và tổ chức dạy nghề giúp họ phát triển kinh tế tại địa phương; liên kết các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng chuỗi sản phẩm cho các khu dân cư, khu đô thị tập trung về rau quả, thịt, cá,... (đều là sản phẩm của các chủ MHKT tại địa phương).

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng một số hoạt động phát triển kinh tế thanh niên.


Đồng chí Lương Quang Tuyên – Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Thế cho ý kiến, việc thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương rất khó do thanh niên đi làm ăn xa, các dự án lớn thanh niên không được giao phó, sản phẩm của thanh niên rớt giá, thiếu cạnh tranh trên thị trường, thiếu vốn. Tuy nhiên, các hoạt động phát triển kinh tế thanh niên của Đoàn chưa đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Tiêu biểu, tập huấn chuyển giao khoa học cho chủ MHKT còn mang tính chất phong trào, thời gian tổ chức ngắn, chất lượng giảng viên, nội dung truyền đạt chưa đảm bảo.

Đồng chí Giáp Thị Duệ - Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu, Tân Yên chia sẻ. Chúng tôi đã đổi mới một số hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua việc quy tụ các thanh niên thành đạt về dạy nghề cho thanh niên, đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin của các Câu lạc bộ phát triển kinh tế trên internet, vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ phát triển MHKT thanh niên làm nghề truyền thống và tổ chức các đợt thăm quan học tập kinh nghiệm cho chủ MHKT...

Ngoài ra, một số chủ mô hình kinh tế cũng chia sẻ nhiều phương pháp giúp thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương như mô hình trồng nấm, phát triển chuỗi cửa hàng liên kết thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh và an toàn sức khoẻ cộng đồng,…

Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Gian”  là dịp để các cấp bộ Đoàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển mô hình kinh tế tại địa phương. Đồng thời, qua đó, trang bị vốn kiến thức và thông tin cần thiết định hướng phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả trong thời gian tới.