Hà Nội: Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi Thủ đô” năm 2017

18:34 22/05/2017     1017

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 20/5, tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tổ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức ngày hội Đồng hành cùng thanh niên công nhân; Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi Thủ đô” năm 2017.
Sự kiện nhằm Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017),hưởng ứng tháng Công nhân năm 2017, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công nhân Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ thanh niên công nhân trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm phát hiy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều phong trào hành động như Thi đua "4 nhất" trong thanh niên công nhân, gồm các nội dung: Chất lượng nhất, sáng tạo nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất. Qua đó đã khích lệ thanh niên công nhân hăng hái làm việc, thi đua sản xuất. Đặc biệt phát hiện các tấm gương tiêu biểu, giỏi chuyên môn, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cải tiến mới áp dụng vào lao động sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp để nhân rộng điển hình và tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi".

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao quà cho thanh niên công nhân khó khăn
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UV BTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao quà cho thanh niên công nhân khó khăn

Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" năm 2017
Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" năm 2017

Các cấp bộ Đoàn Thủ đô thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên công nhân thông qua các mô hình, Câu lạc bộ, như: "Thanh niên nhà trọ", Câu lạc bộ "KT3" cùng nhiều phong trào, chương trình ý nghĩa... Các hoạt động thiết thực đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Qua đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết 09 của Thành uỷ về việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên công nhân góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô, đất nước. Ngày hội hôm nay, tiếp tục khẳng định Đoàn Thanh niên TP Hà Nội sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các đoàn viên, thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất cũng như cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt kêu gọi: “Các bạn thanh niên công nhân hãy phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội- Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng 20 suất quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Ra mắt 2 tổ chức Đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mới thành lập và Tuyên dương 21 thanh niên công nhân tiêu biểu đạt danh hiệu“Người thợ trẻ giỏi Thủ đô” năm 2017.

 thanh niên công nhân tham gia các hoạt động tại Ngày hội
Thanh niên công nhân tham gia các hoạt động tại Ngày hội



Ngay sau chương trình khai mạc, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân: Hỗ trợ cấp mới thẻ căn cước, hộ chiếu, đăng ký xe máy, đăng ký tạm trú cho thanh niên công nhân:với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, các chiến sĩ trẻ công an Thành phố, công an huyện Đông Anh trực tiếp hỗ trợ các thủ tục hành chính cho hơn 300 thanh niên công nhân và nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh.
Đây là mô hình hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2017”được Đoàn TN Thành phố Hà Nội triển khai sâu trong toàn khối thanh niên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trẻ Thủ đô.

Các y bác sĩ, cán bộ trẻ Thủ đô tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân và tư vấn về pháp luật, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thanh niên công nhân: với sự tham gia của các chuyên gia sức khỏe, các luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn, giải đáp cho hơn 400 thanh niên công nhân.

Tham gia trò chơi tại ngày hội
Thanh niên công nhân tham gia trò chơi tại ngày hội


Trong khuôn khổ Ngày hội, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức thi đấu thể thao, các trò chơi vận động như: kéo co, nhảy bao bố, đi xe đạp chậm, cắm hoa nghệ thuật,...tạo không khí sôi nổi, sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân tham gia giao lưu, tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa các thanh niên công nhân trong khu công nghiệp.
Kết thúc hoạt động, Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các môn thi đấu; Tổ chức bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà thiết thực cho thanh niên công nhân...

Là một trong những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, chị Phạm Thị Mai, Cty TNHH Linh kiện điện tử SEI VN xúc động lắm. “Hai vợ chồng tôi có một bé nhưng cháu bị mắc bệnh ung thư máu. Chúng tôi phải chạy vạy từng đồng để lấy tiền điều trị cho con. Cuộc sống vất vả nên nhận được quà của Thành đoàn Hà Nội- Báo Tuổi trẻ Thủ đô, tôi rất vui và cảm động.

Món quà ý nghĩa này, tôi sẽ dành mua thuốc cho con. Bên cạnh được nhận quà, bản thân tôi và các bạn thanh niên công nhân còn được khám bệnh, làm thẻ căn cước, tư vấn pháp lý, tham gia các hoạt động rất sôi nổi... tôi thấy Ngày hội này thật sự có ý nghĩa”, chị Mai chia sẻ.