Giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên học tập về khởi nghiệp tại Thung lũng Siliccon, Mỹ

10:31 05/12/2017     764

3 Chương trình   Web.ĐTN: Từ ngày 16 đến 22/11 vừa qua, các thành viên của Smart Water, nhóm đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên (Start-up Student Ideas) lần thứ nhất, năm 2016 đã tham gia hoạt động trải nghiệm, học tập về khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon, bang California, Mỹ.
Theo đó, các thành viên của Smart Water đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như: thăm quan Đại học Oxford, Bảo tàng Công nghệ tân tiến (The Tech Museum of Innovation); thăm Khoa Kỹ thuật và Trung tâm Khí tượng thủy văn và viễn thám (CHRS) thuộc trường Đại học California (UCI); thăm trụ sở Facebook, Google, Công ty khởi nghiệp OhmniLabs...
Các thành viên nhóm Smart Water thăm Khoa Kỹ thuật điện tử David Packard và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn
Các thành viên nhóm Smart Water thăm Khoa Kỹ thuật điện tử David Packard và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Ảnh: Trần Tuấn


Tại mỗi điểm đến, Smart Water đã được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với các nghiên cứu sinh, nhà khoa học người Việt đang nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Thung lũng Silicon như: anh Trần Việt Hùng, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính, nhà sáng lập đồng thời là CEO của Got It, dự án khởi nghiệp đã được đầu tư vốn tại Mỹ; GS.TS. Nguyễn Đình Phú - giảng viên Đại học California, nguyên Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ; anh Hiếu Phạm, kỹ sư phát triển phần mềm tại Facebook; Tiến sĩ Vũ Duy Thức chuyên ngành trí tuệ nhân tạo tại Đại học Stanford...

Đặc biệt, nhóm được thăm Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ thuộc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Fancisco, Mỹ và được giới thiệu về các mô hình công ty khởi nghiệp thành công của người gốc Việt tại Thung lũng Silicon.
thuyết minh về quy trình thực hành trong phòng thí nghiệm, được giới thiệu về các máy móc, thiết bị tiên tiến trong kỹ thuật điện tử
Nghe thuyết minh về quy trình thực hành trong phòng thí nghiệm và được giới thiệu về các máy móc, thiết bị tiên tiến trong kỹ thuật điện tử. Ảnh: Trần Tuấn


Qua 07 ngày tại Thung lũng Silicon (Mỹ), các thành viên nhóm Smart Water đã được trải nghiệm, tham quan môi trường khởi nghiệp về công nghệ tại các trường đại học; gặp gỡ, trao đổi với các CEO người Việt tại Mỹ đã có các dự án khởi nghiệp thành công và có dấu ấn tại Mỹ; được chia sẻ nhiều kinh nghiệm, thông tin quan trọng và kết nối với các chuyên gia có kinh nghiệm về khởi nghiệp.

Đây là những kiến thức quý báu để nhóm tiếp tục hoàn thiện các giải pháp của dự án Smart Water, tháo gỡ những khó khăn bước đầu, tìm hướng kêu gọi các nhà đầu tư và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường, ứng dụng trong thực tế.