Đà Nẵng: Đối thoại tháng 3 về định hướng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bạn trẻ

15:20 23/03/2019     1053

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều ngày 22/3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức buổi “Đối thoại tháng ba: “Định hướng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đảng viên trẻ là quân nhân, chiến sỹ công an xuất ngũ” cho đại diện 250 thanh niên là quân nhân, chiến sỹ công an xuất ngũ.

Quang cảnh đối thoại

 

Tham dự và chủ trì đối thoại có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố;  Võ công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Đối thoại tháng 3 là diễn đàn được tổ chức thường niên, là dịp để lãnh đạo thành phố và đoàn viên thanh niên cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - an sinh xã hội thành phố; đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Duy Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã báo cáo về tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và quân nhân xuất ngũ trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, sau khi xuất ngũ đa số thanh niên đều có mong muốn có công việc phù hợp, ổn định cuộc sống; nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền tại địa phương, nhiều thanh niên với mong muốn được khởi nghiệp, tiếp cận được các nguồn vốn vay hỗ trợ để khởi nghiệp, thanh niên về địa phương sử dụng thẻ học nghề để được đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Nghề số 5 nhưng thẻ học nghề chỉ có thời hạn trong 12 tháng, sau 12 tháng mà không sử dụng thì thẻ học nghề sẽ không còn hiệu lực, đây là vấn đề mà nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ lo lắng.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn đề xuất với lãnh đạo thành phố giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi (học nghề miễn phí) cho thanh niên tham gia hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương; đề nghị thành phố bố trí nguồn kinh phí để Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đào tạo theo địa chỉ hoặc theo đơn đặt hàng để đáp ứng được nhu cầu học tập phong phú, đa dạng các ngành nghề của các bạn; đề xuất cần quan tâm hơn nữa công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội, như chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp đột xuất cho gia đình quân nhân khó khăn…

Sau gần 3 tiếng thảo luận trao đổi, thanh niên thành phố đã bám sát chủ đề đối thoại, tập trung bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng về cuộc sống, học tập, việc làm, chế độ sau khi xuất ngũ. Những đề xuất của thanh niên đã được lãnh đạo thành phố giải quyết trong buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Thành Đoàn trong trời gian tới cần phối hợp với các Sở, ngành định hướng, giúp đỡ thanh niên sau khi xuất ngũ được học nghề theo đúng xu hướng thị trường; hỗ trợ cho thanh niên vay vốn với lãi xuất thấp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên đã có nghề.  Tổ chức các ngày hội, các phiên giao dịch việc làm tại các quận, huyện để thanh niên xuất ngũ tham gia, hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả; chủ động làm việc với các chủ doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng để thông tin đến thanh niên sau khi xuất ngũ..

Đối thoại tháng 3 là một diễn đàn thiết thực, là cơ hội để thanh niên thành phố được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố về những vấn đề mang tính cấp thiết.

 

(CTV Văn Tân.- Th.Đoàn Đà Nẵng)- ĐH