Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Động lực từ thanh niên

22:59 11/12/2020     2012

3 Chương trình   Web.ĐTN: Nhằm định hướng tư duy và áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên, Diễn đàn “Chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực từ thanh niên” do T.Ư Đoàn tổ chức đã diễn ra chiều 11/12 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, sáng tạo trong khởi nghiệp, chuyển đổi số nông nghiệp là yếu tố không thể thiếu
 

Tham dự Diễn đàn có đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các diễn giả, chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2020, Diễn đàn là dịp để thanh niên nông thôn được giao lưu, chia sẻ với các đại biểu khách mời là lãnh đạo các cơ quan bộ, ban, ngành về chuyển đổi số trong nông nghiệp; vai trò của chuyển đổi số trong nông nghiệp; chuyển đổi số trong nông nghiệp trên thế giới diễn ra như thế nào; những yếu tố quyết định thành công cho quá trình số hóa và thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển… Đặc biệt theo dự báo, Dịch Covid-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp cả tổng cung và tổng cầu, gia tăng rủi ro tài chính đưa kinh tế thế giới vào vòng suy giảm, có thể tăng trưởng âm… những điều này là thách thức, cũng là cơ hội cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Từ đó bản thân mỗi thanh niên sẽ nhận thức được rõ hơn về vai trò của mình trong việc chuyển đổi số trong  nông nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nước ta giai đoạn đến 2030 phải “đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới”, và là một trung tâm chế biến sâu và logistic của thương mại nông sản toàn cầu.

 

Các diễn giả, chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp trao đổi với các bạn trẻ tại Diễn đàn

 

Chia sẻ tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, sáng tạo trong khởi nghiệp, chuyển đổi số nông nghiệp là yếu tố không thể thiếu. Trong khởi nghiệp, nguồn vốn thường được chú ý nhất, tuy nhiên, thứ vốn quan trọng nhất không phải tiền bạc mà là con người, kiến thức, kỹ năng, đam mê, động lực...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch tập đoàn Nafoods, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam khuyên các bạn trẻ cần phải thay đổi tư duy, phải làm công nghiệp trong nông nghiệp, phải biết ứng dụng khoa học công nghệ, đưa trí tuệ nhận tạo, công nghệ sinh học để phát triển nông nghiệp, …

Muốn ngành nông nghiệp chuyển đổi số thành công, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, các ngành khác như công nghệ thông tin, sinh học, phân bón, … phải đồng hành, cùng phát triển. Và hơn hết, cần sự vào cuộc của các bạn trẻ, ứng dụng công nghệ làm nông nghiệp.

 

Đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư Đoàn tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên

 

Tại diễn đàn, các đại biểu còn được lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chia sẻ về Số hóa nông nghiệp- Động lực tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và vai trò của thanh niên. Cụ thể nhiều vấn đề sẽ được đưa ra trao đổi, thảo luận như: Bối cảnh thế giới và cơ hội cho khởi nghiệp nông nghiệp, từ đó nêu rõ vấn đề chuyển đổi số nông nghiệp và vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh hiện tại.

Cùng với đó, diễn đàn cũng dành nhiều thời gian để đại biểu trao đổi, chia sẻ nội dung cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp; nhận diện cơ hội và từ đó nêu lên những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

 

 

Trịnh Lý