Chàng thanh niên mang công nghệ sửa chữa ô tô Nhật Bản về Hà Tĩnh

17:08 09/04/2018     1141

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chàng thanh niên mà chúng tôi nhắc đến đó là Dương Văn Tấn (SN 1992, quê xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), người đã mang công nghệ sửa chữa ô tô Nhật Bản về quê hương, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên ngay tại địa phương.
Dương Văn Tấn sinh ra trong một gia đình thuộc vùng quê nghèo Lộc Hà, bố làm viên chức xã, mẹ kinh doanh nhỏ. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp THPT, Dương Văn Tấn vào học tại TP. Hồ Chí Minh rồi tiếp tục đi du học tại Học viện EHLE của Nhật Bản. Năm 2016, Tấn tốt nghiệp, vào làm cho một số công ty chuyên sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, mua bán xe ô tô tại Nhật Bản.
Gara ô tô tạo công ăn việc làm cho 20 đoàn viên thanh niên có mức thu nhập từ 5-12 triệu đồng.tháng
Gara ô tô Nhật Tấn tạo công ăn việc làm cho 20 đoàn viên thanh niên có mức thu nhập từ 5-12 triệu đồng/tháng


Trong quá trình làm việc tại xứ sở hoa anh đào, Tấn đã táo bạo đề xuất ý tưởng nhân rộng mô hình sửa chữa ô tô bằng công nghệ Nhật Bản ở Việt Nam với bạn bè và đồng nghiệp. Ý tưởng của chàng trai người Hà Tĩnh nhanh chóng được một số người Việt kết nối với Công ty Kuraimu của Nhật, chuyên bảo dưỡng xe ô tô. Bất ngờ sau một tháng, Tấn nhận được sự đồng ý của Công ty Kuraimu cấp vốn và cho phép tự chọn địa điểm ở Việt Nam để mở xưởng sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô.

Không đắn đo, suy nghĩ, chàng trai trẻ đã chọn quê nhà Hà Tĩnh làm nơi khởi nghiệp. Sau 3 tháng xây dựng, một gara ô tô với diện tích 1.200m2 có quy mô và hiện đại đã mọc lên tại xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, với số vốn đầu tư lên đến 15 tỷ đồng.

Với công nghệ Nhật Bản, trong gara ô tô được chia thành nhiều khu vực, với nhiều chức năng khác nhau, thoạt nhìn giống như "bệnh viện xe" thu nhỏ, có đầy đủ các khu vực chẩn đoán, sửa chữa, phòng sơn sấy và hậu kỳ...
Toàn cảnh gara sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô của Dương Văn Tấn
Quang cảnh gara sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô của Dương Văn Tấn

Đặc biệt, phòng chẩn đoán là nơi được đặt biệt lập, để đảm bảo cho các thiết bị chẩn đoán và quá trình chẩn đoán tối ưu hóa nhất, với các trang thiết bị chuyên cho các dòng xe: Toyota, Lexus, Ford, Honda, Mazda, Hyundai, Kia... giúp tiết kiệm thời gian sửa chữa cho khách hàng. Khu vực phòng sơn, nơi được đầu tư khá đầy đủ các thiết bị như: Phòng sơn sấy, phòng pha sơn, bộ nắn chỉnh xe tai nạn giúp quá trình phục hồi sơn sửa các dòng xe hiệu quả nhất.

Đến nay, sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, gara ô tô của Tấn đã hoạt động rất tốt, rất đông khách hàng tin tưởng mang xe đến sửa chữa, bảo dưỡng. Nói về dự định sắp tới, Tấn cho biết: “Hiện mình đang chuẩn bị triển khai địa điểm ở khu vực Hà Nội, sau khi đi vào hoạt động ổn định, mình sẽ tiếp tục khảo sát và mở các điểm mới tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với tất cả các điểm trên, mình sẽ ưu tiên lao động là đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh".