Cần Thơ: “Thanh niên với khởi nghiệp và hội nhập”

09:09 29/05/2017     1081

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 25/5/2017, Ban Thường vụ Thành đoàn và Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với thanh niên năm 2017. Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì chương trình.
Với chủ đề “Thanh niên với khởi nghiệp và hội nhập”, tại buổi gặp gỡ, thanh niên bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp về thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu, kỹ năng khởi sự doanh nghiệp và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, các nhóm khởi nghiệp kiến nghị ngành chức năng cần có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật để phát triển ý tưởng kinh doanh…
0
Các đại biểu tham gia giải đáp các thắc mắc của thanh niên tại chương trình

Giải đáp những thắc mắc của thanh niên, đại diện các sở, ngành thành phố cho biết, thành phố rất chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Cần Thơ, góp phần xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố công nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng 3 lĩnh vực là nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch và công nghệ thông tin. Mục tiêu, đến cuối năm 2020 phấn đấu phát triển mới 16.000 cơ sở kinh tế cá thể và khoảng 30-35% cơ sở kinh tế cá thể trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo. Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cũng sẽ được triển khai, như: truyền thông, đào tạo, trợ giúp tài chính, thuế cho các dự án khởi nghiệp.


0
Thanh niên đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ  lưu ý Thành đoàn cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm của các nhóm khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ các bạn trẻ có sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, tuổi trẻ thành phố cần nghiên cứu thực hiện đề án hỗ trợ vốn vay cho các nhóm thanh niên khởi nghiệp và phối hợp tổ chức bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp để khách tham quan, nhà đầu tư tìm hiểu, tiêu thụ sản phẩm.