Bắc Giang: Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

05:30 17/12/2018     3188

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tại thành phố Bắc Giang, Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Hội thi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2018

Các đội thi tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức

 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Bình Minh - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Ngụy Văn Tuyên - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Tham gia Hội thi, 04 đội đến từ Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, CLB Thanh niên công nhân xã Song Khê và CLB Thanh niên công nhân Phường Xương Giang đã trải qua 03 phần thi (Phần thi giới thiệu, tìm hiểu kiến thức và “Vì cuộc sống tương lai”) với màn chào hỏi, thi tiểu phẩm và trả lời 15 câu hỏi tìm hiểu và tuyền truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi “An toàn nhất” đến từ Trường ĐH Nông - Lâm, giải Nhì trao cho đội “Sáng tạo nhất” đến từ Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, hai đội thi “Chất lượng cao nhất” của CLB Thanh niên công nhân xã Song Khê và “Tiết kiệm nhất” đến từ CLB Thanh niên công nhân Phường Xương Giang đồng giải ba.

 

Đồng chí Nguyễn Bình Minh - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn trao giải cho các đội

 

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội thi, đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân được giao lưu với nam ca sỹ Tuấn Hưng - khách mời đặc biệt của Hội thi.

Trước đó, ngày 11/12, tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu sâu hơn về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh trong tham gia vận động nhân dân, các đối tượng thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
                      

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA