Bắc Giang: Triển khai dự án trồng Trà hoa vàng tại Sơn Động

09:16 19/10/2016     1214

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 18/10, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn triển khai bàn giao giống và tập huấn kỹ thuật mô hình trồng cây dược liệu trà hoa vàng tại xã Quế Sơn, huyện Sơn Động.
Dự án “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây dược liệu bản địa Trà hoa vàng Sơn Động (Camellia euphlebia) dưới tán rừng sản xuất, vườn cây ăn quả” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm Chủ dự án và được Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn đầu tư tại xã Quế Sơn, huyện Sơn Động với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng, trong đó kinh phí Trung ương Đoàn hỗ trợ là 52,3 triệu đồng. Dự án triển khai thực hiện tại 14 hộ gia đình thanh niên với mục tiêu giúp thanh niên nắm bắt kỹ thuật trồng, tự nhân giống tại vườn rừng của gia đình, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo việc làm bền vững cho hộ thanh niên, giúp gia đình hộ thanh niên tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

0
Bàn giao giống cho các hộ gia đình


Tại buổi bàn giao giống và tập huấn kỹ thuật, 14 hộ gia đình tham gia mô hình được hỗ trợ 2.000 cây giống trà hoa vàng loại 1 và được chuyên gia tập huấn kỹ thuật trồng trà hoa vàng, bao gồm: quy trình làm đất, trồng cây, chăm sóc và thông tin về các loại sâu bệnh. Các hộ gia đình cũng được tổ chức thăm quan mô hình hiệu quả trên địa bàn xã.

Việc thực hiện dự án sẽ nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật của người dân, nhất là người dân trong vùng dự án, góp phần phá vỡ tập quán canh tác quảng canh lạc hậu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập và phát triển kinh tế tại địa phương của thanh niên; thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Dự án sau khi hoàn thành sẽ được nhân rộng tại huyện Sơn Động, giúp địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, thay đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân các dân tộc miên núi, vùng cao, làm tăng niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.