Bắc Giang: Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp” và tuyên dương “Thanh niên làm kinh tế giỏi” năm 2017

18:02 27/09/2017     1211

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 26/9/2017, tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp” và tuyên dương “Thanh niên làm kinh tế giỏi” năm 2017.
Đến dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương – Tỉnh ủy Viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Cương – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn; Ngụy Văn Tuyên - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. 

Sau 5 tháng triển khai, Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng Ban Giám khảo đã lựa chọn 15 ý tưởng lọt vào vòng chung khảo.
0
Trao thưởng cho các  gương thanh niên làm kinh tế giỏi

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực và đối tượng tham gia các cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi nguồn tư duy sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, qua đó kịp thời tuyên truyền, phát hiện và tôn vinh những ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, có tính ứng dụng cao; đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên.

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 02 Giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích (không có giải Nhất). Tiêu biểu 02 Giải Nhì là ý tưởng “Sản xuất rau mầm sạch dựa trên ứng dụng công nghệ cao” của tác giả Nguyễn Văn Tiến (phường Xương Giang, TP Bắc Giang) và “Dẫn giống cây rau bò khai từ rừng về vườn ươm, xây dựng quy trình nhân giống, chăm sóc theo phương pháp công nghệ cao” của nhóm tác giả Hoàng Văn Khang, Lục Văn Quyết (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, huyện Yên Thế). Tổng số tiền thưởng là 23 triệu đồng.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 10 thanh niên làm kinh tế giỏi tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Các mô hình này đều có thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên, tạo việc làm tối thiểu cho 05 lao động là đoàn viên, thanh niên. Điển hình như: Anh Nguyễn Văn Cảnh, xã Ngọc Châu (Tân Yên) chủ doanh nghiệp sản xuất cơ khí; Lê Văn Hưng, xã Hoàng An (Hiệp Hòa) chủ Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh; Nguyễn Trường Sơn, xã Tư Mại (Yên Dũng) với mô hình trồng măng tây xanh …

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Talkshow với chủ đề “Khát vọng khởi nghiệp” do đồng chí Nguyễn Minh Giáp – Giám đốc Công ty Thiết bị và Phát triển Chất lượng EVD làm diễn giả. Tại đây, diễn giả đã nói chuyện, chia sẻ và trao đổi với hơn 300 đoàn viên thanh niên nhằm giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu hơn về khởi nghiệp thông qua trao đổi các câu hỏi có liên quan như: Muốn khởi nghiệp cần chuẩn bị hành trang gì? làm như thế nào để khởi nghiệp ? khởi nghiệp truyền thống và khởi nghiệp sáng tạo giống và khác nhau như thế nào?…