Bắc Giang: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chủ mô hình kinh tế thanh niên về trồng cam Vinh

09:43 26/06/2017     893

3 Chương trình   Web.ĐTN: Vừa qua,Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chủ mô hình kinh tế thanh niên về trồng cam Vinh cho 30 đoàn viên, thanh niên là chủ các mô hình kinh tế huyện Sơn Động.
Tại đây, chủ mô hình kinh tế được trang bị các kiến thức về khoa học kỹ thuật trồng cây cam Vinh, cách sử dụng một số chế phẩm sinh học trong quá trình trồng và chăm sóc cam Vinh, trực tiếp tham gia trồng thử nghiệm,… Đối với các bạn đoàn viên thanh niên đã có mô hình trồng cam Vinh được chuyên gia trực tiếp thăm vườn và tư vấn hướng dẫn xử lý kỹ thuật tại nhà.
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn ĐVTN cách trồng cam Vinh
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn ĐVTN cách trồng cam Vinh

Trong chương trình, Tỉnh đoàn đã trao hỗ trợ vật tư nông nghiệp (200 cây cam Vinh, phân bón, thuốc BVTN) cho đồng chí Hoàng Văn Thủy – thôn Ao Giang, xã Cẩm Đàn, Sơn Động với tổng trị giá 9 triệu đồng; là mô hình kinh tế thanh niên đại diện cho các hộ thanh niên dân tộc, thuộc hộ nghèo, có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn cần sự quan tâm, hỗ trợ vật tư ban đầu.

Lớp tập huấn là một trong những chuỗi mô hình được Tỉnh đoàn Bắc Giang xây dựng nhằm bổ trợ cho Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Giải pháp phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế thanh niên tỉnh Bắc Giang”. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm đánh giá thực trạng triển khai mô hình kinh tế thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất các chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; giải pháp hỗ trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở hạ tầng ban đầu cho chủ các mô hình kinh tế trẻ; đề xuất các chính sách góp phần giúp thanh niên được tham gia các dự án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đồng thời, góp phần thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên và nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội.