Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội thảo mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch tỉnh

16:54 03/08/2018     646

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 31/7, tại TP.Vũng Tàu, Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trường Cao đẳng quốc tế Du lịch khách sạn Imperial tổ chức Hội thảo “Định hướng nhu cầu nhân lực chuẩn quốc tế cho mục tiêu phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu”, với sự tham gia của trên 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm góp phần kích thích tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ trong lĩnh vực du lịch; đồng thời còn là hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI đề ra, đó là quyết tâm “xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”.
Đoàn viên thanh niên tham gia Hội thảo mô hình chăn nuôi bò sữa phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn tỉnh BRVT
Đoàn viên thanh niên tham gia Hội thảo mô hình chăn nuôi bò sữa phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, các giảng viên phân tích, đánh giá một số nội dung như: giới thiệu tổng quát về ngành du lịch và xu hướng phát triển trên thế giới; chia sẻ về nguồn nhân lực du lịch quốc tế; giải pháp cho mục tiêu phát triển du lịch tỉnh nhà….

Trước đó, nhằm góp phần định hướng trực quan cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo và tham quan học tập các mô hình thanh niên làm kinh tế; đồng thời tổ chức 01 Hội thảo mô hình chăn nuôi bò sữa phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn tỉnh và tham quan nhà máy chế biến sữa công ty Cổ phần Vũng Tàu milk tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ với 80 ĐVTN, hội viên hội nông dân và các hộ chăn nuoi bò sữa trên địa bà xã Châu Pha.

Đồng thời, tổ chức hành trình tham quan mô hình khởi nghiệp và chia sẻ học tập kinh nghiệm khởi nghiệp tại Tp cần thơ cho cán bộ đoàn hội chủ chốt trên địa bàn tỉnh với mô hinh du lich cộng đồng trêm đảo Cồn sơn, hội thảo chia sẻ kết nối chương trình khởi nghiệp.
Đoàn viên thanh niên tham quan mô hình kinh tế thanh niên nuôi cá tại Cần Thơ
Đoàn viên thanh niên tham quan mô hình kinh tế thanh niên nuôi cá tại Cần Thơ


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 30 đợt tham quan, học tập mô hình kinh tế thanh niên tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, Lâm Đồng, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.....với sự tham gia của 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tham quan thực tế đã có hàng trăm mô hình xuất hiện trên địa bàn toàn tỉnh với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch như: trồng Rau ở Vũng Tàu; trồng lúa, nấm các loại, trồng khoai lang, nghệ ở Xuyên Mộc; nuôi vịt trời ở Phú Mỹ, Đất Đỏ; trồng hoa, nuôi cá, bò ở Đất Đỏ; nuôi bò, dê, trồng nghệ, dưa lưới ở Châu Đức.... và  nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khác.

Bên cạnh đó, đã có nhiều mô hình kinh doanh sản xuất ra đời như: kinh doanh hoa tươi; kinh doanh sách, văn phòng phẩm; kinh doanh cafe, trà sữa.....

Các hoạt động trên đã góp phần hỗ trợ địa phương giải quyết được một số lượng đáng kể công ăn, việc làm cho đoàn viên thanh niên, đồng thời cùng các cấp, các ngành chung tay xây dựng và nâng cao đời sống kinh tế, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, tạo động lực thu hút thanh niên tích cực đến với tổ chức Đoàn, Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.