Phát động chương trình “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021

14:12 12/05/2017     1069

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 11/5, tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2021”.
70 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệ; đại diện của 15 mô hình, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu năm 2016, cùng hơn 500 ĐVTN, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tham dự buổi lễ phát động.
Trong những năm qua, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp, hình thức triển khai, đầu tư, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, như: Tuyên truyền tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ĐVTN; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật cho thanh niên; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ các nguồn vốn, giống… Thông qua đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã hình thành, phát triển mạnh và bền vững, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên. Hiện toàn tỉnh có trên 500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó có nhiều mô hình kinh tế được tặng giải thưởng Lương Định Của.

: Các đồng chí lãnh đạo thực hiện Nghi thức phát động Chương trình “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2021”
: Các đồng chí lãnh đạo thực hiện Nghi thức phát động Chương trình “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2021”

Nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khắc phục những khó khăn, thách thức trong quá trình khởi nghiệp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Bùi Huy Cường - Bí thư Tỉnh đoàn đã phát động, triển khai phong trào "Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2021”. 
Theo đó, chương trình "Thanh niên khởi nghiệp" sẽ được triển khai một số hoạt động trọng tâm như: cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên; huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập, kết nối các mô hình thanh niên khởi nghiệp, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, thành lập một số hợp tác xã thanh niên kiểu mẫu.

Chương trình hướng còn tới các nhóm đối tượng như: sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh.

Đ/c Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những chương trình sáng tạo, đồng hành thiết thực cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp của các cấp bộ Đoàn thanh niên triển khai trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh: "Môi trường và cơ hội ở tỉnh ta rất thuận lợi để các bạn trẻ bắt tay vào khởi nghiệp, biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực. Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ hay lớn đều đáng quý, quang trọng là tính hữu ích và tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm theo đuổi đam mê thì sẽ thành công"

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể để đồng hành cùng doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp; tăng cường nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên tham gia khởi nghiệp, khai thác hiệu quả nguồn vốn vay; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo cơ chế thuận lợi cho các hộ gia đình trẻ và thanh niên nông thôn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khởi nghiệp và kịp thời biểu dương những thanh niên, doanh nhân trẻ làm kinh tế giỏi.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao giấy chứng nhận cho 15 mô hình, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên năm 2016.