Sinh viên Phú Yên khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập

14:55 31/10/2023     3822

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 30 - 31/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin và khát vọng của hơn 3.000 sinh viên Phú Yên.

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thường trực Tỉnh Đoàn tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV.

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Hồng Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Bảo Minh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;...

 

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023  2028.

 

Công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Phú Yên trong nhiệm kỳ qua có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và đổi mới, sáng tạo về hoạt động, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên tiêu biểu như: triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có 884 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, trong đó 05 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 03 "Sao tháng Giêng" cấp Trung ương, 32 tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 108 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; tổ chức 17 hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; hỗ trợ 26 câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật; xây dựng được 55 công trình, phần việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng; vận động hơn 2.500 lượt sinh viên tham gia hiến 2.275 đơn vị máu cứu người; trồng hơn 30.000 cây xanh; vinh danh, tuyên dương, trao tặng học bổng cho 872 sinh viên Phú Yên đang học tập mọi miền của Tổ quốc, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; nhận “đỡ đầu” hỗ trợ 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí từ 250.000đ - 300.000đ/tháng; tổ chức 12 buổi giao lưu, đối thoại tìm kiếm cơ hội việc làm cho 2.125 lượt sinh viên; thành lập và duy trì hiệu quả 26 câu lạc bộ học thuật, sở thích...

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Với khẩu hiệu “Sinh viên Phú Yên khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, các cấp Hội sinh viên quyết tâm thực hiện 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên được hỗ trợ và hiện thực hóa; phấn đấu 5.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức; Các cấp hội vận động ít nhất 2 tỷ đồng để trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ tích cực tổ chức các hoạt động nhằm: vun đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên tỉnh vững mạnh; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập…

 

Tặng bằng khen cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp toàn tỉnh, để công tác Hội và phong trào Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục đạt được kết quả cao, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung: coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên, hình thành thế hệ sinh viên Phú Yên phải có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách, khát vọng và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Xây dựng các chương trình, hoạt động tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, sinh viên; chủ động trong nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên; tăng cường bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để sinh viên tự đề kháng và tích cực đấu tranh với cái xấu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên; các cấp bộ Hội toàn tỉnh phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt; chú trọng phát huy phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tiếp tục chăm lo, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh vững mạnh. Mỗi bạn cần tự trang bị cho mình nền tảng kiến thức vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức trong sáng; tích cực tìm hiểu, áp dụng những bài học, những lý thuyết trên giảng đường vào thực tiễn sinh động của xã hội; dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ; có ý chí mạnh mẽ và tinh thần vươn lên trong cuộc sống; tích cực tham gia đóng góp, dựng xây quê hương, đất nước.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại Đại hội.

 

Cũng tại Đại hội, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời lưu ý đối với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV phải có sự đổi mới trong hoạt động phong trào. “Sinh viên 5 tốt” không chỉ gói gọn trong “danh hiệu” mà hơn thế, nói đến phong trào, là nói đến sự hiệu triệu, là động lực phấn đấu tự thân trong sinh viên để mỗi ngày một phát triển toàn diện hơn; đầu tư cho mô hình Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, đưa sinh viên đạt danh hiệu trở lại đồng hành, hỗ trợ sinh viên khác đạt danh hiệu. Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Phú Yên nói riêng phải “vững bản sắc”. Đó chính là giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bản sắc tri thức của sinh viên, bản sắc của quê hương Phú Yên, bản sắc của tổ chức Hội Sinh viên. Mỗi sinh viên cần chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

"Trong bối cảnh hiện nay, không phải chỉ là sự dừng lại, mà chỉ cần đi chậm hơn thì chúng ta đã là sự thụt lùi so với thế giới", đồng chí Hồ Hồng Nguyên nói.

 

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới thông qua app Đại hội Hội Sinh viên.

 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 21 đồng chí; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV gồm 05 đồng chí; Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV gồm 07 đồng chí; đồng chí Võ Duy Kha tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khoá IV; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV gồm 02 đồng chí: Nguyễn Thao Giang, UVBTV, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn và Tạ Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; đồng chí Nguyễn Thao Giang làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa IV; đoàn Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

 

Nhân dịp Đại hội này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương trao tặng công trình Thắp sáng trí thức - Kết nối công nghệ trị giá 100 triệu đồng cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank Phú Yên trao tặng học bổng cho sinh viên Phú Yên với giá trị 20 triệu đồng; tặng quà cho các đồng chí Ban Chấp hành không tái cử và các đồng chí Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên qua các thời kỳ.
 

Bảo Kính