Đối thoại với ĐVTN về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

13:07 02/04/2017     1009

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức “Diễn đàn đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với đoàn viên, thanh niên về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017)

Toàn cảnh buổi đối thoại
Toàn cảnh buổi đối thoại


Phát biểu khai mạc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với đoàn viên, thanh niên về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học sẽ là diễn đàn thường xuyên hàng năm nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác đoàn, đồng thời, giúp Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện hiểu sâu sắc hơn tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên và công tác đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh Học viện đang thực hiện sự đổi mới toàn diện trên tư duy hệ thống, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu công tác đoàn cũng phải tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện, gắn với công tác chuyên môn; mỗi đoàn viên phải phát huy tinh thần đổi mới, đối thoại cởi mở, nhìn thẳng vào sự thật; mỗi đồng chí lãnh đạo Học viện phải nhớ rất kỹ tất cả những điều thanh niên nói và những điều chúng ta đã thống nhất với thanh niên.

Báo cáo về tình hình đoàn viên và công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đoàn viên Học viện, đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Học viện đã nêu rõ những đặc điểm tình hình của đoàn viên Học viện hiện nay, nhất là kết quả các mặt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đoàn viên, với những thuận lợi và khó khăn khi tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mỗi đoàn viên, thanh niên nói riêng, của Học viện nói chung.

Trên cơ sở báo cáo chung của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện và các ý kiến của đoàn viên, thanh niên tại Diễn đàn, Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Học viện đã trực tiếp đối thoại, chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề mà đoàn viên, thanh niên đề xuất, kiến nghị như tạo điều kiện hơn cho cán bộ trẻ trong nghiên cứu, giảng dạy, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm…

Hiện toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có khoảng gần 7.000 đoàn viên, với khoảng 6.200 đoàn viên là sinh viên của Học viện Báo Chí – Tuyên truyền, còn lại là đoàn viên làm công tác giảng dạy, văn phòng, thông tin, báo chí, xuất bản… trong đó, có trên 400 đoàn viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy với 184 đoàn viên đã tham gia giảng dạy các hệ lớp, 02 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 28 đoàn viên đang học nghiên cứu sinh, 43 thạc sĩ.

Trong 5 năm gần đây, nhiều đồng chí đoàn viên đã đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Về công tác giảng dạy có 19 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Về công tác nghiên cứu khoa học có 04 đồng chí chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước, 12 đồng chí chủ nhiệm đề tài cấp bộ, 69 đồng chí chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở.

Phát biểu kết luận, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Để công tác đoàn, công tác thanh niên phát triển hơn nữa, cần nhận thức đúng, định vị đúng tổ chức đoàn, công tác thanh niên trong toàn Học viện theo tư duy hệ thống để phát huy tâm huyết, tinh thần cống hiến, tiềm năng, sức mạnh của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện; Đoàn Thanh niên phải có chương trình công tác cụ thể cho từng năm, cho 5 năm, thể hiện rõ trong Đại hội đoàn sắp tới với những nội dung về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và những việc thanh niên cần phải làm; Tất cả các bộ phận cần bỏ tư duy xin – cho mà đưa hết vào quy chế, Vụ Tổ chức – Cán bộ cần làm lại quy chế về định mức hỗ trợ cho người học thạc sĩ, tiến sĩ với sự ràng buộc chặt chẽ về trách nhiệm và kết quả học tập, Vụ Quản lý khoa học trong quy định đối với các viện chuyên ngành về việc thực hiện đề tài khoa học các cấp cần có cơ chế khuyến khích cán bộ trẻ tham gia nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng chuyên môn với quy trình kiểm tra, đánh giá khách quan, nghiêm túc…

Về rèn luyện, mỗi đoàn viên, thanh niên phải luôn đề cao tinh thần chủ động, tự học, tự rèn luyện về bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nhân cách cá nhân, tác phong trường Đảng, xây dựng văn hóa trường Đảng; Về phong cách, thanh niên là phải sôi nổi, nhiệt tình, xả thân, dâng hiến và thanh niên phải là nhân tố đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; Những nội dung này phải được xác định rõ để giao nhiệm vụ không chỉ cho Đảng ủy, Ban Giám đốc mà cả hệ thống chính trị cùng chỉ đạo làm tốt công tác thanh niên trong thời gian tới.