Anh Võ Văn Trung tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IV

14:54 30/10/2023     917

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 29 người. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu anh  Võ Văn Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội SVVN tỉnh khóa IV.

Chiều 29/10, tại thành phố Biên Hòa đã diễn Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Tham dự phiên trọng thể có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; cùng 200 đại biểu chính thức Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IV thực hiện Nghi thức chào cờ

 

Đại hội diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh đã có nhiều phát triển về quy mô và hiệu quả. Các chương trình, phong trào được đổi mới sáng tạo, linh hoạt về phương thức và hoạt động, bám sát theo tình hình thực tiễn của các trường và sinh viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của nhà trường, địa phương. 

Trong phong trào chung của sinh viên toàn quốc, Đồng Nai 5 năm liền là đơn vị được đánh giá xuất sắc dẫn đầu, 4/5 năm học nhận Giải thưởng 9/1 cho các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác Hội, có 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; thành lập mới được 4 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng triển khai, đa dạng về nội dung và hình thức. 

Các cấp Hội Sinh viên đã thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm sinh viên giúp sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; tổ chức hiệu quả các cuộc thi, diễn đàn, toạ đàm... hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng sáng tạo. Cùng đó, các chương trình tình nguyện của sinh viên được triển khai có hiệu quả qua các năm.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: đề xuất 8.304 ý tưởng, sáng kiến; giới thiệu việc làm cho 29.914 lượt sinh viên; vận động hơn 05 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Hồng Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần phải gắn với các hoạt động thực tiễn, với triết lý thấm sâu trong mỗi cấp bộ Hội là sự cầu thị, thói quen tìm kiếm vấn đề, sẵn sàng áp dụng những giải pháp mới từ cuộc sống; cân bằng đời sống tinh thần, xây dựng “động lực đốt trong tích cực” của thế hệ trẻ thời gian qua cũng là bài toán được đặt ra trên nhiều diễn đàn. 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên cho rằng, làm thế nào để nâng cao bản lĩnh và “bộ lọc”, phát triển kinh tế nhưng không mất đi, không bị hòa tan về bản sắc, giúp các bạn trẻ tự tin chinh phục những đỉnh cao bằng sức mạnh nội tâm và nền tảng văn hoá vững chắc.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV

 

Trước đó, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV gồm 29 người. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khoá IV đã hiệp thương bầu Ban Thư ký gồm 9 người, đồng chí Võ Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IV.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao tặng Cờ thi đua cho tập thể Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai vì có thành tích suất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 15 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 05 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên trao tặng Cờ thi đua cho tập thể Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai

 

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên”; tổ chức trao tặng 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn; tặng trường Tiểu học Trần Văn Ơn 01 lư hương và bình hoa bằng đá trị giá 20 triệu đồng./.

 

Thanh Quang