Tổng kết Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III tại điểm cầu Lào Cai

13:24 17/11/2016     2620

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 16/11, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức Tổng kết Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III tại Lào Cai.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng- Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên hoan tại Lào Cai phát biểu đánh giá tổng kết Liên hoan
Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên hoan tại Lào Cai phát biểu đánh giá tổng kết Liên hoan


Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III tại Lào Cai đã đến dự.

Theo đó, trong 03 ngày diễn ra Liên hoan (từ 07-09/11/2016), đại biểu thanh niên hai nước đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, như: Lễ đón 215 đại biểu thanh niên Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Diễn đàn “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường”; hoạt động chào xã giao đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; Hoạt động trồng 200 cây hữu nghị tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh; thăm danh lam, thắng cảnh tại Sa Pa; Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa thanh niên hai nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên của hai nước nói chung, giữa thanh niên Lào Cai – Trung Quốc nói riêng đã quảng bá, giới thiệu đất nước con người thanh niên Việt Nam và địa danh, con người, thanh niên Lào Cai góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Ban Thường Trực Ban Chỉ đạo Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III tại Lào Cai nhấn mạnh: Sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Liên hoan cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực Liên hoan với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong công tác tổ chức các hoạt động Liên hoan đã giúp cho Liên hoan được tổ chức thành công, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại biểu, đảm bảo yêu cầu chính trị - đối ngoại, giao lưu hữu nghị và lễ tân ngoại giao.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Lào Cai cũng gửi lời cảm ơn các sở, ban, ngành, địa phương của Tỉnh đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ góp phần tổ chức thành công Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III tại Lào Cai.