Thế hệ trẻ hai nước Việt Nam- Lào luôn đoàn kết, thủy chung, gắn bó vun đắp tình hữu nghị

16:05 21/12/2018     4237

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước sẽ luôn đoàn kết, thủy chung, gắn bó, chung sức, chung lòng góp phần tô thắm và vun đắp cho mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại - Tình Đoàn kết đặc biệt - Hợp tác toàn diện” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại buổi làm việc chiều 21/12, tại Thủ đô Viêng Chăn với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 20-25/12/2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Đoàn Việt Nam, đồng chí Vị - La  - Von - Phăn - Tha – Vông, Phó Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Nhân dân cách mạng Lào đồng chủ trì buổi làm việc.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022 của Đoàn thanh niên hai nước. Có thể nói, cùng với những kết quả ngày càng tốt đẹp, sâu sắc, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ hai nước, các hoạt động của Đoàn thanh niên hai nước đã đạt được những kết quả tích cực, đi vào thực chất.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lưu niệm cho đồng chí Vị - La-Von - Phăn - Tha – Vông, Phó Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào

 

Trung ương Đoàn hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động rộng khắp từ cấp Trung ương đến địa phương. Hoạt động nổi bật cấp Trung ương năm 2018 là đón đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và cử đoàn gồm10 đại biểu cấp cao thăm Lào trong tháng 12/2018.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón đoàn 10 đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí A-lun-xai Sou-na-lạt, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Lào dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 – 16/5/2018 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động tình nguyện tại Lào được tổ chức thường xuyên, với nhiều hoạt động thiết thực như: khám bệnh, phát thuốc, hỗ trợ tu sửa trường học, tập huấn kỹ năng, tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Trong năm 2018, đã có 12 đội hình thanh niên tình nguyện Việt Nam với 238 tình nguyện viên tham gia hoạt động tại Lào hỗ trợ nhân dân Lào. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ủng hộ 500.000.000 đồng thông qua Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào để ủng hộ, hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh A Ta Pư.

Nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào 1,9 tỷ đồng để xây dựng công trình thanh niên Việt - Lào (Điểm du lịch, Đài quan sát trên núi Phả Nang Mọn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn). Công trình đã được khánh thành vào đầu tháng 12/2018 và là hứa hẹn sẽ là điểm thu hút tham quan thúc đẩy phát triển du lịch tại tỉnh Hủa Phăn. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ, chăm lo lưu học sinh Lào tại Việt Nam được quan tâm chu đáo. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội sinh viên các cấp thường xuyên có hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ và giao lưu với sinh viên Lào đang theo học trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền của nước Bạn và các ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đã thông tin một số kết quả hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Việt Nam đã đạt được trong năm 2018; đồng thời chia sẻ, thông tin một số chủ trương, nhiệm vụ công tác lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2019 với chủ đề công tác là “Năm thanh niên tình nguyện” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Năm 2019 Đoàn thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, các nội dung do Trung ương Đoàn hai nước đã ký kết.

Theo đó, năm 2019 Đoàn thanh niên hai nước sẽ tập trung triển khai một số nhóm hoạt động, cụ thể như: Tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao giữa Đoàn thanh niên hai nước; xây dựng các công trình thanh niên góp phần tham gia giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của hai nước; ủng hộ nhau trong hoạt động quốc tế; tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hai bên; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa Đoàn thanh niên các địa phương, các tỉnh thành của hai nước, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tham quan tại các địa chỉ đỏ gắn với các nhà lãnh tụ kiệt xuất của hai nước; tăng cường tổ chức các hoạt động hội nghị, diễn đàn, hội thảo để tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị, bền chặt, thủy chung của hai dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Cho dù tình hình thế giới có thay đổi như thế nào thì Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước sẽ luôn đoàn kết, thủy chung, gắn bó, chung sức, chung lòng góp phần tô thắm và vun đắp cho mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại - Tình Đoàn kết đặc biệt - Hợp tác toàn diện” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

 

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đưa tin từ Lào