Thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

21:45 16/05/2019     1867

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 16/5, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến chào xã giao đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng (bên phải) khẳng định: “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và cùng nhau phát triển"

Tại buổi tiếp, đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào đã thông tin một số chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào, cùng các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào; trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên NDCM Lào; thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân; các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các tỉnh biên giới; phát hành ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản; Hành trình theo dấu chân lãnh tụ…

Đồng chí nhấn mạnh, gìn giữ, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa gắn bó và lâu đời cho thế hệ trẻ là việc quan trọng tổ chức Đoàn hai nước đều quan tâm. Đoàn thanh niên NDCM Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, tăng cường quan hệ giao lưu, giáo dục thế hệ trẻ, đưa hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào chào xã giao đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bày tỏ sự vui mừng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Lào là tài sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, cũng như các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thế hệ trẻ chính là những người kế thừa thúc đẩy mối quan hệ hai nước thêm gắn bó bền chặt.

Đồng chí hy vọng, sự hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong nhiều nội dung, lĩnh vực; có nhiều giải pháp, mô hình sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn hai nước, từ đó tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu thanh niên NDCM Lào đã đến chào xã giao đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Đồng chí Phan Thanh Bình (bên phải) khẳng định, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội luôn ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động gắn kết mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đoàn thanh niên hai nước

Hai bên đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế hoạt động và phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ôn lại truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam – Lào. Đồng thời khẳng định thanh niên hai nước cần phải có nhiều hoạt động hơn nữa để gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt quý giá, thân thiết như anh em của hai dân tộc.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến thăm và làm việc của đoàn có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 70 năm quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Từ ngày 15/5 - 21/5, ngoài các hoạt động thăm và chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tọa đàm giữa Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên hai nước, đoàn sẽ tham gia Tọa đàm “Thanh niên Việt Nam – Lào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn”; dự Lễ Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Lào năm 2019 tại Nghệ An; cùng các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam./.

 

Ngọc Anh