Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam-Lào

14:14 24/12/2019     6025

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Từ ngày 19/12 - 22/12, Đoàn công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã có chuyến thăm, hội đàm trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên NDCM Lào tại 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào).

Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước
 

Trong chuyến công tác, Đoàn công tác đã tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên NDCM Lào tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Hủa Phăn. Tại các buổi làm việc, thay mặt đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La và đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên NDCM Lào tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã giới thiệu khái quát về một số kết quả về phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng năm 2019; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như kết quả phối hợp các tỉnh đoàn trong những năm qua.

Bên cạnh đó, đại biểu các bên đã cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác thanh, thiếu niên, trong đó tập trung vào các vấn đề như giáo dục truyền thống, tư tưởng; giải quyết việc làm cho thanh niên; các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; công tác quốc tế thanh niên…

Tại các buổi làm việc, Tỉnh đoàn Hủa Phăn, Xiêng Khoảng cũng đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trên mọi mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa thanh, thiếu nhi các tỉnh, cũng như đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp giúp đỡ bằng những công trình, phần việc cụ thể góp phần ghi dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên và nhân dân hai tỉnh, hai đất nước.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Sơn La đã tới thăm viếng, dâng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Chuyến công tác là dịp để thanh niên Sơn La và thanh niên hai tỉnh Bắc Lào Hủa Phăn, Xiên Khoảng cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hai tỉnh, áp dụng vào thực tế mỗi địa phương, góp phần gìn giữ, phát huy và làm tô thắm thêm mỗi quan hệ hữu nghị đặc biệt hai Đảng, hai Nhà nước, nói chung và đoàn thanh niên 2 tỉnh nói riêng./.

 

Huy Thành –TĐ Sơn La (NA)