Thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt

16:44 03/09/2019     8802

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 3/9, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội SVVN đã tiếp xã giao đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào do đồng chí Khăm Lê Xay Nhạ Vông Sỉ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Viêng Chăn làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng phù điêu Trung ương Đoàn cho đồng chí Khăm Lê Xay Nhạ Vông Sỉ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Viêng Chăn

 

Tham gia buổi đón tiếp có đồng chí Nguyễn Phú Trường - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Quang Huy vui mừng chào đón 50 đại biểu tham gia Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đợt 01 (từ ngày 12/8 - 7/9/2019) tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tới thăm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”, mối quan hệ trong sáng hiếm có trên thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hăn, Chủ tịch Su pha nu vông gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc chúng ta.

Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Đoàn TNNDCM Lào không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở cấp tỉnh, thành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị giáp biên hai nước. Trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNNDCM Lào triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2017 - 2022 với nhiều nội dung, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi hai nước.

 

Toàn cảnh buổi đón tiếp xã giao

 

Tháng 5/2019, Trung ương Đoàn hai nước phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu 60 thanh niên Lào do đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNNDCM Lào làm trưởng đoàn đã có những ngày làm việc hiệu quả và đầy ý nghĩa tại Việt Nam. Dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt đã cùng thảo luận, thống nhất những nội dung sẽ tập trung triển khai tốt trong thời gian tới. Cụ thể là công tác giáo dục truyền thống; công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; hợp tác doanh nhân trẻ; hợp tác tình nguyện vì cộng đồng; giao lưu thiếu nhi hai nước; ủng hộ và hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn giáp biên kết nghĩa, tăng cường hợp tác thanh niên trên cơ sở lợi ích thiết thực, nhu cầu chính đáng của thanh niên hai nước …

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy mong muốn, Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục phát huy những điểm mạnh mỗi bên, chủ đồng tìm tòi cách làm hay, mô hình hợp tác mới, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thanh thiếu nhi mỗi nước, coi đây là công tác có ý nghĩa quan trọng để vun đắp phát huy tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

 

Trưởng đoàn cán bộ thanh niên nhân dân cách mạng Lào tặng quà cho Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

 

Đồng chí Khăm Lê Xay Nhạ Vông Sỉ thay mặt đoàn đã thông tin về chương trình của 50 cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào tham dự Lớp bồi dưỡng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đợt 1 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trong thời gian từ 12/8 - 07/9/2019, các học viên của lớp bồi dưỡng được các giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao đổi, truyền đạt các chuyên đề; tham gia đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại các mô hình hoạt động có hiệu quả; thăm các địa danh, tìm hiểu văn hóa, con người tại các cơ sở như Tuyên Quang, Hà Nam, Hưng Yên và Quảng Ninh... Sau khi học tập về nước, đoàn cán bộ Lào sẽ tiếp thu truyền đạt lại các thông tin cho các bạn thanh niên Lào trong đó có việc giữ gìn truyền thống hữu nghị hai nước.

 

Trịnh Lý