Tăng cường phối hợp giữa Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba

12:00 24/03/2020     11190

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

 Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn làm việc với Đại sứ quán CuBa tại Việt Nam

 

Trao đổi với bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam về nội dung hợp tác các hoạt động thanh niên Việt Nam - Cuba nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960-2/12/2020), Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Đại sứ Lianys Torres Rivera thời gian qua đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, cũng như hoạt động giao lưu hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Bày tỏ sự khâm phục, cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba khi trong bối cảnh Nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng đã chia sẻ rất kịp thời với nhân dân các nước trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Về các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ động ban hành các kế hoạch ngay từ đầu năm 2020. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước, về mốc kỷ niệm 60 năm giữa hai đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ triển khai thêm một số hoạt động chính: Trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức cuộc thi vẽ tranh giữa thiếu nhi hai nước và các hoạt động giao lưu văn hóa, đồng thời tổ chức chương trình hưởng ứng tại các địa phương.

Theo đó, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ sang thăm và làm việc tại Cuba để bàn bạc và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước, bàn kế hoạch hợp tác thời gian tới. Cuộc thi vẽ tranh giữa thiếu nhi Việt Nam - Cuba sẽ có chủ đề về mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc. Dự kiến, những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này sẽ được hai bên trao tặng nhau thông qua các chuyến thăm cấp cao, những hoạt động giao lưu đa phương hoặc được tuyên truyền thông qua việc sử dụng các công cụ của mạng internet.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chiếu phim cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên Việt Nam và thanh niên Cuba đang sinh sống, học tập tại Việt Nam. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba tổ chức các hoạt động tương tự cho thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Cuba.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, mít tinh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba sẽ được tập trung thực hiện theo đúng định hướng của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba. Đồng thời, Trung ương Đoàn sẽ yêu cầu các Tỉnh, Thành đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng đồng loạt nhân dịp kỷ niệm để tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong tuổi trẻ Việt Nam cũng như các thanh niên Cuba đang học tập sinh sống tại Việt Nam.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Lianys Torres Rivera.

Đánh giá cao kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại sứ Lianys Torres Rivera cho rằng, các hoạt động đã được thiết kế phù hợp, thiết thực với thanh niên hai nước.

Nhấn mạnh phòng, chống dịch COVID-19 là cuộc chiến của toàn dân trong đó có thanh niên, Đại sứ Lianys Torres Rivera bày tỏ sự tin tưởng các biện pháp đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam áp dụng để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực hơn nữa để giúp Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời cho biết Cuba cũng đang áp dụng các biện pháp kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Khẳng định Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và cử đại diện tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ Lianys Torres Rivera mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba tiếp tục giữ mối liên hệ thân thiết, chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng triển khai các hoạt động chung khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

 

Nguồn TTXVN