Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc

08:36 15/08/2018     1167

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 18 diễn ra tại Hà Nội, sáng 14/8, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc do đồng chí Phó Chấn Bang - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
bd
Quang cảnh buổi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. Ảnh: Bảo Anh

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tiếp đoàn.

Tại buổi đón tiếp, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung được tổ chức lần này thực sự có ý nghĩa, đây là lần thứ 18 diễn ra Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc, điều đó nói lên chiều dài quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước, đây cũng là việc làm cụ thể của các bạn trẻ hai nước nhằm cụ thể hóa những vấn đề nhận thức chung về diễn đàn cấp cao trong quan hệ ngoại giao. Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ tin tưởng chương trình Gặp gỡ hữu nghị sẽ diễn ra thành công như Đoàn Thanh niên hai nước mong muốn.

"Công tác thanh niên, trong đó có giáo dục thanh niên, giáo dục lý tưởng, giáo dục tinh thần quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng. Điều đó cho thấy, mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước ngày càng phát triển, có nhiều hình thức mới, nội dung mới. Những hoạt động gặp gỡ giao lưu mang tính giáo dục trao đổi kinh nghiệm tạo ra nền tảng hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Trung", đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.
cá
Đồng chí Hoàng Bình Quân (bên phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tặng quà cho đồng chí Phó Chấn Bang - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. Ảnh: Bảo Anh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân mong muốn, Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác theo chiều sâu, đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động thanh niên trong thời kỳ mới.

"Với hệ thống chính trị cơ bản như nhau, kết cấu xã hội giống nhau, Việt Nam đổi mới, Trung Quốc mở cửa đều vào thời kỳ then chốt cho nên không gì bằng là chúng ta cùng học hỏi, tham khảo lẫn nhau, sau này các bạn thanh niên như: Doanh nghiệp, doanh nhân, báo chí, y thuật, bác sỹ… đều là những lĩnh vực mà hai bên có thể tăng cường hợp tác", đồng chí Hoàng Bình Quân nói.
vds
Đoàn thanh niên hai nước chụp hình lưu niệm. Ảnh: Bảo Anh


Đồng chí Hoàng Bình Quân cho rằng, ở Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy, thanh niên là một bộ phận xã hội ưu tú nhất, là chủ nhân tương lai của đất, là rường cột của nước nhà. Mong muốn thanh niên hai nước sẽ là người đi đầu trong xây dựng xã hội hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phó Chấn Bang - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc bày tỏ niềm vinh dự khi được dẫn đoàn đại biểu tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt- Trung lần thứ 18. Trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhau vun đắp xây dựng. Những năm gần đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu sắc.
cá
Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bảo Anh


Nằm trong chương trình giao lưu lần này, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã được đi thăm quan Nhà sàn, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã hết sức xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã góp phần xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ, góp phần xây dựng tình hữu nghị Trung - Việt. Sự hợp tác giữa thanh niên hai nước và quan hệ hai nước ngày một nâng lên tầm cao mới.

“Tôi tin tưởng dưới sự điều hành của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, chương trình giao lưu lần này sẽ thành công tốt đẹp”, đồng chí Phó Chấn Bang nói.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Nhà sàn Bác Hồ.
Thăm quan hiện vật Nhà sàn Bác Hồ và Ao Cá Bác Hồ


s
Thăm quan hiện vật Nhà sàn Bác Hồ và Ao Cá Bác Hồ. Ảnh: Bảo Anh