Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác thanh niên hai nước Việt - Lào

23:10 15/05/2019     2045

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 15/5, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp gỡ cấp cao giữa đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (bìa phải) tặng quà cho đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu thanh niên NDCM Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: Việt Nam - Lào sở hữu mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện" trong sáng hiếm có trên thế giới, do các vị lãnh tụ, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên hai nước có sứ mệnh tiếp bước các thế hệ cha anh, góp phần vun đắp và phát huy tình cảm gắn bó, đặc biệt giữa hai dân tộc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đoàn Thanh niên giai đoạn 2017-2022; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào; tiếp tục triển khai chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên NDCM Lào tại Việt Nam.

Về công tác hợp tác doanh nhân trẻ hai nước, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn hai bên khởi động, xúc tiến các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm khả năng hợp tác kinh doanh. Từ đây, Hội Doanh nhân trẻ hai nước tiến tới nghiên cứu khả năng ký các thỏa thuận hợp tác. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp.

T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào tặng quà cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các tỉnh giáp biên Việt Nam - Lào; Việt Nam hỗ trợ Lào thành lập Hội Liên hiệp thanh niên và xây dựng Luật Thanh niên; duy trì và phát triển bền vững mô hình Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào)...

Đánh giá cao mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt mong muốn thời gian tới tổ chức Đoàn hai nước thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, đổi mới các nội dung trong công tác thanh niên phù hợp với yêu cầu thời đại mới, đổi mới hình thức tuyên truyền trong giao lưu thanh niên hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tặng quà cho các thành viên Đoàn đại biểu thanh niên Lào

Bên cạnh đó, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào cũng thông tin về các hoạt động nổi bật của thanh niên Lào thời gian qua.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2019 nhằm góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, đồng thời, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc gìn giữ, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Đoàn thanh niên hai nước.

Trịnh Lý