Tăng cường giao lưu, hợp tác doanh nhân trẻ hai nước Việt Nam - Nhật Bản

13:20 26/08/2019     1356

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 26/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ Nhật Bản do ông Suzuki Keisuke, Nghị sĩ Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản dẫn đầu.

Tham gia đón tiếp đoàn Nghị sĩ Nhật bản còn có lãnh đạo các Ban, đơn vị, Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà lưu niệm cho ông Suzuki Keisuke, Nghị sĩ Hạ viện Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Quốc Phong nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam trong góp phần tăng cường mối quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á" Việt Nam - Nhật Bản, đẩy mạnh sự gắn kết giữa thanh niên hai nước.

"Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm gần đây, hai bên thường xuyên cử các đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại hai nước. Tôi rất vui mừng khi quan hệ giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Nghị sĩ trẻ Việt Nam và Ban Thanh niên Đảng dân chủ Tự do Nhật Bản, các Nghị sĩ trẻ Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu thanh niên song phương, đa phương như: Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP); Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ Việt Nam tại Nhật Bản (do JICA tổ chức); Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS)...

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ Nhật Bản hỗ trợ kết nối, thúc đẩy một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về công tác thanh niên như: Giao lưu và trao đổi đoàn chính trị gia trẻ, giao lưu thiếu nhi, hợp tác phát triển dự án và tình nguyện vì cộng đồng, phối hợp các cơ chế hợp tác đa phương. "Thời gian tới, trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển, chúng tôi mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác doanh nhân trẻ hai nước. Cụ thể là các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm khả năng hợp tác kinh doanh giữa doanh nhân trẻ hai nước; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên", đồng chí Lê Quốc Phong nói.

 

Đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ Nhật Bản chụp hình lưu niệm với lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn

 

Về phần mình, ông Suzuki Keisuke chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và thanh niên Việt Nam đã dành cho Đoàn, đồng thời hy vọng hai bên sẽ sớm phối hợp triển khai một số vấn đề nhằm tạo điều kiện để doanh nhân trẻ Nhật Bản - Việt Nam sớm có cơ hội kết nối trên lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

 

Trịnh Lý