Tăng cường đoàn kết, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm

16:22 21/06/2019     1199

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 20/6, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Trung -Việt lần thứ 19.

Trong lời chào mừng, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Lý Kha Dũng bày tỏ những tình cảm nồng hậu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc cũng như đoàn viên, thanh niên Trung Quốc đối với đại diện Tuổi trẻ Việt Nam tham gia cuộc Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên hai nước lần này.

 

 

Bí thư Ban Bí thư Lý Kha Dũng nêu: Tình hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo hai nước, đặc biệt là Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng là tài sản vô giá của hai dân tộc. Tài sản đó đặt trên vai của những thế hệ trẻ hai nước trách nhiệm cao cả để từng ngày càng làm cho tình hữu nghị đó bền vững, đơm hoa kết trái trên mọi lĩnh vực. Tuổi trẻ hai nước có những nét tương cận, cùng đối mặt với những thách thức khi thế giới có nhiều biến động phức tạp. Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau đó là cách để củng cố tình hữu nghị, sự đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn và phát triển. Trong một thời đại bùng nổ của truyền thông, việc xây dựng và củng cố quan điểm lập trường, lí tưởng cho tuổi trẻ hai nước là rất quan trọng, từ đó góp phần kiến tạo nên tình hữu nghị trong sáng, góp phần vào sự hưng thịnh của hai dân tộc nói riêng cả khu vực nói chung.

 

 

Đáp từ, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị nhất quán vốn là phẩm chất của con người Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam ý thức sâu sắc điều đó. Với vị trí địa lí “núi liền núi, sông liền sông” gần gũi về đời sống văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, tuổi trẻ hai nước hội tụ được những thuận lợi trong việc chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trước những thách thức mang tính toàn cầu. Những cuộc gặp gỡ hữu nghị thường niên sẽ góp phần tích cực cho thanh niên hai nược trao đổi, học hỏi hợp tác vì sự phát triển chung của hai dân tộc.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng, cứ sau mỗi lần gặp gỡ hữu nghị, tuổi trẻ hai nước chia sẻ, thấu hiểu, và có những hoạt động thiết thực, sáng tạo, cụ thể xây dựng môi trường hòa bình ổn định chung.

 

Làm việc với Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc

 

Đoàn Việt Nam tham gia Gặp gỡ hữu nghị lần thứ 19 này gồm 100 thành viên. Các hoạt động diễn ra suốt 1 tuần lễ ở 4 tỉnh, thành Bắc Kinh, Quý Châu, Tứ Xuyên và Quảng Tây.

Nhân cuộc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Trung- Việt lần thứ 19, ngày 19/6, tại trụ sở Đại sứ quán Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Ngọc Lương đã trao Quyết định số 802-QĐTWĐ-BTC về việc Thành lập Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung Quốc và chỉ định lâm thời Ban chấp hành cho Đại diện Ban chấp hành du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Ban chấp hành lâm thời gồm 21 thành viên.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định thành lập Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

 

Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung Quốc là tổ chức Đoàn tương đương cấp tỉnh, trực thuộc trực tiếp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động theo Điều lệ Đoàn và hướng dẫn Liên tịch số 02-HDLT/ĐUNN của Đảng ủy ngoài nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 

Nguồn: Báo Tiền Phong (TL)