Tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Isreal

17:14 11/03/2021     2384

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 11/3, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp xã giao Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam tại trụ sở Trung ương Đoàn.

Đón tiếp đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trung ương Đoàn; Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn.

Chào mừng Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán đã đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng Việt Nam và Israel có mối quan hệ hữu nghị đa dạng và phát triển trong nhiều năm qua. Cách đây hơn 7 thập kỷ, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben Gurion đã có cuộc gặp gỡ tại thủ đô Paris (Pháp), từ đó tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tiếp xã giao Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam

 

“Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang mang lại những kết quả tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực đặc biệt như: nông nghiệp, thủy lợi, bảo tồn nguồn nước, chương trình Thực tập sinh nông nghiệp; giáo dục, thương mại, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng… Năm 2023, hai nước sẽ tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Israel (12/7/1993 – 12/7/2023). Chúng tôi tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn ngài Đại sứ và các lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước, đặc biệt trong việc mời các đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam sang thăm, học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Israel; hỗ trợ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho thanh niên (Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã hỗ trợ Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Startup Hunt" 2019).

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề xuất trong thời gian tới, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ triển khai các nội dung hợp tác thanh niên 2 nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, chưa thể tiến hành trao đổi đoàn trực tiếp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề xuất hai bên có thể tiến hành phối hợp các nội dung như: Kết nối trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia, thanh niên, sinh viên 2 nước về khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và những lĩnh vực khác mà 2 bên có thế mạnh; Trung ương Đoàn, Đại sứ quán phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Việt Nam; mời các chuyên gia Israel trên các lĩnh vực hiện đang công tác tại Đại sứ quán tham gia các hoạt động giao lưu với thanh niên, sinh viên Việt Nam trong các hoạt động của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội; Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho thanh niên...

Trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề xuất hai bên có thể tiến hành các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn trực tiếp như: Giao lưu chính trị gia trẻ, nghị sĩ trẻ hai nước; Giao lưu, trao đổi đoàn doanh nhân trẻ giữa hai nước, tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ hai nước kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương tại mỗi nước; Giao lưu thanh niên, sinh viên hai nước trên các lĩnh vực như khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao; giao lưu tìm hiểu văn hóa, lịch sử mỗi nước; Hỗ trợ, trao học bổng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam sang tu nghiệp tại Israel. 

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng biểu trưng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được làm từ hạt gạo Việt Nam cho Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam

 

Vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được bổ nhiệm, đảm nhận chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ngài Nadav Eshcar cho rằng mối quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Israel tại đã được xây dựng trên một nền tảng vững chắc từ nhiều năm trước qua hai vị lãnh tụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Israel, Ben Gurion; cho đến ngày nay mối quan hệ này đã được phát triển nhanh mạnh mẽ trên nhiều hoạt động quan hệ hợp tác giữa hai nước; người dân hai nước có nhiều điểm chung về tính cách, trân quý giá trị hòa bình, độc lập, tự do.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nói chung và Trung ương Đoàn nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua mối quan hệ giữa Đại sứ quán Israel tại Việt Nam với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã được xây dựng thân thiết, hoạt động phối hợp được tổ chức chất lượng và hiệu quả”, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam nhấn mạnh.

Ngài Nadav Eshcar cho biết, khi điều kiện dịch bệnh covid 19 cho phép, hai nước sẽ nhanh chóng tái khởi động chương trình giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo trẻ giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam cho biết thêm: Hoạt động trao đổi, hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh – Việt Nam và Trung tâm di sản Ben Gurion của Israel đang được triển khai, đây là những hoạt động triển lãm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, mối quan hệ hợp tác hữu nghị của 2 vị lãnh tụ sẽ được diễn ra tại mỗi nước; là dịp để thanh niên hai nước hiểu biết về hai vị lãnh tụ lớn của hai dân tộc, về đất nước, con người hai bên. "Chúng ta có thể kết hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, truyền thống, quan hệ ngoại giao giữa hai nước như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn vừa đề xuất", Đại sứ Nadav Eshcar đề nghị.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Ngài Nadav Eshcar cho biết, hàng năm Israel đón tiếp hàng trăm nghiên cứu sinh, sinh viên sang học tập và nghiên cứu ngắn hạn về lĩnh vực nông nghiệp và có được trả lương. Chương trình được hợp tác với 30 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam với số lượng sinh viên nhiều nhất tham gia chương trình này. Ngài Nadav Eshcar cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, thăm, tìm hiểu mô hình, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên của Trung ương Đoàn…

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trân trọng gửi lời mời Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước I-xra-en tại Việt Nam tới dự chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” vào ngày 19/3/2021 là một trong các hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn sẽ trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ngài Đại sứ để thể hiện sự cám ơn chân thành của Trung ương Đoàn tới những đóng góp của Đại sứ cho sự phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước./.

 

Thanh Nga