Phú Yên: Giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay Lào

15:58 15/04/2019     3397

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 13/4, tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Hội Sinh viên tỉnh và Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học xây dựng Miền Trung tổ chức chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

Nghi thức buộc vào cổ tay của các bạn sinh viên Lào và sinh viên các trường nhằm gửi lời chúc hạnh phúc và sức khỏe nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào


Đã có 22 sinh viên nước Lào đang du học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Phú Yên và đông đảo học sinh, hội viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tại chương trình với nhiều hoạt động được diễn ra vui Tết cổ truyền Bunpimay của nước Lào như: chuỗi hoạt động nấu ăn; làm thiệp chúc mừng và tìm hiểu văn hóa đặc trưng của Lào; nghi lễ cỗ truyền trong ngày Tết Bunpimay; lễ hội té nước; buộc chỉ cổ tay; giao lưu văn hóa, văn nghệ; các trò chơi cộng đồng…

Tết Bunpimay là Tết cổ truyền của dân tộc Lào, còn gọi là Tết té nước hay Hội mừng đón mùa mưa được diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch hằng năm, với nhiều nghi lễ đặc trưng mang ý nghĩa cầu mùa mưa đến, đem lại sức sống cho đất nước, mùa màng tốt tươi, mọi gia đình được đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.

Anh Võ Duy Kha - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết, Tết Bunpimay là hoạt động được tổ chức thường niên với mong muốn tạo điều kiện cho các du học sinh, sinh viên Lào ở xa quê hương đang sinh sống, học tập tại tỉnh Phú Yên vẫn được đón Tết cổ truyền của dân tộc, giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà, cùng động viên nhau phấn đấu nỗ lực trong học tập để phục vụ quê hương, đất nước.

Qua đó, giới thiệu về những nét đẹp văn hóa của đất nước Lào, về mối quan hệ khăng khít của hai dân tộc cho toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, góp phần vun đắp, gìn giữ tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào”.
 

(CTV Bảo Kính- TĐ Phú Yên)- ĐH