Phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III

20:55 09/11/2016     755

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, đồng chí Tần Nghi Trí - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã có bài phát biểu trước thanh niên hai nước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc,
Kính thư đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam,
Thưa các đồng chí và bạn trẻ hai nước Trung Việt,
Xin chào mọi người!

Trước hết, tôi xin thay mặt cho toàn thể bạn trẻ Trung Quốc, gửi lời chào và lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tới tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Liên hoan Thanh niên Trung Việt lần thứ 3; và chân thành cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam và các cơ quan hữu quan dành cho Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Ba ngày qua, 1000 sứ giả hữu nghị thanh niên đến từ các tỉnh thành Trung Quốc đã lần lượt thăm và giao lưu hữu nghị tại 6 tỉnh của miền Bắc Việt Nam, các đại biểu của thanh niên Trung Quốc không những tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, mà còn cảm nhận được sự tiếp đón chu đáo và tình hữu nghị nồng thắm của thanh niên Việt Nam dành cho thanh niên Trung Quốc.

Hôm nay, hơn 5000 thanh niên hai nước có mặt tại Hà Nội, cùng tổ chức Liên hoan thanh niên Trung Việt lần thứ 3, tôi tin rằng, Liên hoan lần này sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong lịch sử giao lưu thanh niên Trung - Việt, và cũng sẽ trở thành kỷ niệm tốt đẹp cho mọi người.

Đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã từng gửi gắm tới thanh niên hai nước: Mối bang giao hai nước đến từ “sự tương thân của nhân dân”, mà “sự tương thân của nhân dân” phải được khởi nguồn từ thanh niên. Đồng chí Tập Cận Bình hy vọng thanh niên hai  nước sẽ cùng nhau đóng góp cho mối quan hệ cùng chung vận mệnh hai nước Trung - Việt, làm cho sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Vừa rồi, đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã thể hiện niềm mong đợi và ủy thác tới thanh hai nước, trở thành đội ngũ kế cận của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đội ngũ kế thừa của mối tình hữu nghị và đội ngũ tiếp tục triển khai trên thực tiễn những nội dung hợp tác thiết thực giữa hai nước Trung - Việt. Bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo hai nước đã chỉ rõ phương hướng phát triển về giao lưu và hợp tác giữa thanh niên hai nước Trung Việt. Trong tương lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam sẽ hợp tác chân thành, trao đổi mật thiết, xây dựng tốt thương hiệu trong giao lưu, hợp tác như liên hoan Thanh niên Trung Việt, Cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Việt, Lớp đào tạo cán bộ trẻ Việt Nam , để đặt nền tảng dân ý vững chắc hơn cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung Việt.

Tôi tin tưởng thanh niên hai nước sẽ không phụ lòng mong đợi và ủy thác đó, tăng cường mối tình hữu nghị trong giao lưu và hợp tác, tăng thêm hiểu biết sau những trải nghiệm thực tế của bản thân, cùng nhau tiến bộ và học tập lẫn nhau, kề vai sát cánh cùng tiến bước trên con đường phát triển chủ nghĩa xã hội trong tương lai.

Các bạn trẻ, chúng ta cùng nhau phấn đấu, giúp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển hơn nữa và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Xin trân trọng cảm ơn./.