Phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III

13:30 10/11/2016     4983

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 9/11, tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu trước thanh niên hai nước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam,

Thưa toàn thể các đồng chí, các bạn thanh niên thân mến,


Thay mặt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, chúng tôi bày tỏ sự vui mừng và niềm vinh dự, tự hào được chào đón và lắng nghe những phát biểu chỉ đạo quan trọng, những lời dặn dò sâu sắc của hai đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước về sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước, phát triển đất nước mình, chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết, hữu nghị của buổi Lễ hôm nay, thanh niên hai nước chúng ta bày tỏ quyết tâm thực hiện sứ mệnh cao cả này để đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Với nhận thức sâu sắc đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đoàn TNCS Trung Quốc và tuổi trẻ Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hai nước, các quý vị đại biểu sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.

Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3!

Chúc tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Trân trọng cảm ơn./.