Nguyễn Văn Khánh Duy giành giải Nhất Olympic tiếng Anh Khối Doanh nghiệp Trung ương

08:54 21/11/2018     2890

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng ngày 22/11, Ban thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chung kết Olympic tiếng Anh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II với sự góp mặt của 43 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn 6.000 thí sinh tại vòng thi sơ khảo trực tuyến trên mạng Internet.

Đồng chí Bùi Quang Huy- Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo trao giải Nhất cho Nguyễn Văn Khánh Duy đến từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trong Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương là sân chơi để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối có dịp cọ xát, tăng cường giao lưu, thể hiện hiểu biết, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới.

Phát biểu tại vòng Chung kết, đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là sân chơi bổ ích, phương pháp tổ chức hoạt động mới, hiệu quả của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, sử dụng tiếng Anh gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên thanh niên Khối. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối hiểu rõ tình hình, xu thế hội nhập, các cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.

Ban Thường vụ Đoàn Khối kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo được sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên hướng tời tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh triển khai đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022 do Trung ương Đoàn phát động.

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú và Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Nguyễn Hải Minh trao giải Nhì cho Lành Hải Long, đến từ Đoàn Thanh Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Hoàng Trọng Tiến đến từ Đoàn Thanh niên Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

 

Theo Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, diễn ra từ 08/11 đến 14/11/2018, cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chỉ trong 7 ngày thi đã có 6.091 thí sinh đến từ 35 đơn vị trong Khối đăng ký dự thi với 10.356 lượt bài thi. Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 43 thí sinh xuất sắc đến từ 16 đơn vị trong Khối tham gia vòng chung kết của Cuộc thi.

Tại vòng Chung kết, các thí sinh sẽ thể hiện vốn kiến thức, sự hiểu biết của bản thân xung quanh các lĩnh vực về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam, các kiến thức cơ bản và nâng cao về kinh tế, quản trị kinh doanh, hội nhập quốc tế, công tác Đoàn và phong trào thanh niên qua 2 phần thi (phần thi trắc nghiệm trên máy và phần thi tranh luận trên sân khấu).

Ở phần thi trắc nghiệm trên máy, tương tự vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ thi tập trung tại Hội trường, mỗi bài thi sẽ có 30 câu hỏi với thời lượng 15 phút; mỗi thí sinh chỉ được thi 01 lần. Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh có điểm số cao nhất để tham gia phần thi tranh luận.

Ở phần thi tranh luận trên sân khấu, 20 thí sinh chia thành 10 cặp; mỗi cặp sẽ tranh luận về một chủ đề. Mỗi chủ đề có 2 luống ý kiến khác nhau để thí sinh có thể tranh luận trực tiếp và bảo vệ ý kiến của mình.

Kết thúc hai phần thi gay cấn, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Khánh Duy đến từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 02 giải Nhì cho các thí sinh: Lành Hải Long đến từ Đoàn Thanh Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Hoàng Trọng Tiến đến từ Đoàn Thanh niên Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 03 giải Ba và 05 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

 

Trịnh Lý