Nâng cao kiến thức về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ Trung ương Đoàn

21:04 20/12/2019     2227

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 19/12, Trung ương Đoàn tổ chức nghe báo cáo chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại quý IV năm 2019, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ các Ban, đơn Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gửi lời cảm ơn, tặng hoa Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

 

Tại buổi nghe báo cáo chuyên đề quý IV, lãnh đạo, các ban, đơn vị được Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin các nội dung về Cộng đồng Asean: chặng đường 25 năm nhìn lại; Năm Việt Nam - Asean 2020.

Thông tin chuyên đề là nội dung quan trọng, được Trung ương Đoàn làm rất thường xuyên, giúp cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn nâng cao kiến thức về công tác đối ngoại, từ đó làm tốt hơn công tác quốc tế thanh niên, cũng như công tác đối ngoại nhân dân trong điều kiện mới, nhất là năm 2020, Việt Nam sẽ làm Chủ tịch Asean.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn gửi lời cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh, với tình cảm trách nhiệm của mình đã giành nhiều thời gian để thông tin chuyên đề, trao đổi với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn rất nhiều vấn đề ý nghĩa về công tác đối ngoại.

“Tôi tin những kiến thức, thông tin trao đổi ngày hôm nay có ý quan trọng cho mỗi cán bộ Trung ương Đoàn. Năm 2020, Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Asean, Trung ương Đoàn sẽ có 6 hoạt động lớn đóng góp vào những sáng kiến chung”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng mong muốn có thêm nhiều dịp được trao đổi những nội dung về công tác đối ngoại hết sức thú vị này.

 

Trịnh Lý