Lào Cai: Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa thanh niên Việt - Trung

06:05 09/11/2016     3942

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 8/11, nằm trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III, tại Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa tuổi trẻ Lào Cai và các đại biểu thanh niên Trung Quốc.
Sáng 8/11, các đại biểu thanh niên Trung Quốc và thanh niên tỉnh Lào Cai đã tham gia hoạt động trồng cây hữu nghị tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai.


Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và đồng chí Triệu Quốc Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vân Nam, Trung Quốc cùng trồng cây lưu niệm
Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và đồng chí Triệu Quốc Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vân Nam, Trung Quốc cùng trồng cây lưu niệm

Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau vun trồng vườn cây hữu nghị
Dù trời mưa rất to nhưng các đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc vẫn hăng hái cùng nhau vun trồng vườn cây hữu nghị

Đại biểu ký tên lưu niệm trên biển tên vườn cây hữu nghị
Đại biểu ký tên lưu niệm trên biển tên của vườn cây hữu nghị


Với 200 cây xoài được trồng, vườn cây hữu nghị sẽ được ĐVTN tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm sóc để luôn phát triển xanh tươi giống như tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Sau lễ trồng cây, các đại biểu thanh niên Trung Quốc được tham quan khu du lịch Sapa, núi Hàm Rồng và đỉnh Phanxipang - địa điểm được mệnh danh là “nóc nhà” cao nhất Đông Dương.


Các đại biểu di chuyển lên đỉnh Phanxipang bằng cáp treo
Các đại biểu di chuyển lên đỉnh Phanxipang bằng cáp treo

Cùng chinh phục nóc nhà Đông Dương
Cùng chinh phục nóc nhà Đông Dương


Tối cùng ngày đã diễn ra đêm liên hoan nghệ thuật tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Chương trình Giao lưu văn nghệ tại Lào Cai với những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần hữu nghị của thanh niên hai nước đã thể hiện tấm lòng, sự trân trọng, niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, để tuổi trẻ hai nước cùng hướng tới tương lai tươi sáng.


Các đại biểu háo hức đón xem các tiết mục văn nghệ
Các đại biểu háo hức đón xem các tiết mục văn nghệ


Thay mặt cho tuổi trẻ Lào Cai, đồng chí Giàng Quốc Hưng -  Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cao chia sẻ: “Liên hoan thanh niên Việt - Trung là cơ hội tốt cho thanh niên hai nước mở rộng giao lưu, tăng cường hợp tác, giới thiệu về đất nước, con người, văn hoá dân tộc, giúp mỗi đại biểu thanh niên nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm chung tay vun đắp tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước. Liên hoan cũng góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp”.


Tiết mục Múa "Men say Bắc Hà" của đoàn thanh niên tỉnh Lào Cai
Tiết mục Múa "Men say Bắc Hà" của thanh niên tỉnh Lào Cai

Đơn ca "
Tiết mục giao lưu đơn ca của đại biểu Lý Na Khỏa - Phó trưởng đoàn Văn hóa nghệ thuật Lão Đạt

Tấu sáo Mông Tiếng ngựa vùng cao
Tấu sáo Mông Tiếng ngựa vùng cao do nghệ sĩ Xuân Chung và tốp múa biểu diên

Vương Tuyết – Trợ lý Hiệu trưởng trường bồi dưỡng vũ công thành phố Đại Lý
Đại biểu Vương Tuyết - Trợ lý Hiệu trưởng trường bồi dưỡng vũ công thành phố Đại Lý trong tiết mục múa đương đại


Đáp lời, đồng chí Triệu Quốc Lương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vân Nam, Trung Quốc cho biết: “Với hành trình hoạt động 2 ngày tại Lào Cai, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức lý thú. Đây là chuyến đi thăm thân và cũng là dịp để tăng cường học hỏi, giao lưu giữa thanh niên hai nước. Chúng tôi nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo và tuổi trẻ tỉnh Lào Cai; được tham gia nhiều hoạt động thú vị như diễn đàn “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, trồng cây tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, tham quan đỉnh PhanXiPang, núi Hàm Rồng... Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm đằm thắm mà tuổi trẻ Lào Cai đã dành cho chúng tôi…”


Tiết mục Việt Nam - Trung Hoa của tập thể nghệ sĩ Việt Nam - Trung Quốc khép lại chương trình
Tiết mục Việt Nam - Trung Hoa của tập thể nghệ sĩ Việt Nam - Trung Quốc khép lại chương trình


Dịp này, đồng chí Triệu Quốc Lương cũng bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước sẽ tiếp tục gìn giữ những tình cảm chân thành, luôn ủng hộ lẫn nhau, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị lâu dài mà 2 nhà nước đã dày công vun đắp và cùng nhau hợp tác phát triển toàn diện hướng tới tương lai.