Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ban Quốc tế Trung ương Đoàn

14:18 08/11/2019     2241

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 8/11 tại Hà Nội, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (10/11/1954 - 10/11/2019).

 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ cùng các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Ban Quốc tế tặng hoa chúc mừng

 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí  Nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, nguyên Bí thư TƯ Đoàn, Nguyên lãnh đạo và cán bộ Ban Quốc tế TƯ Đoàn qua các thời kỳ.

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ở mỗi giai đoạn khác nhau, công tác quốc tế thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Ngay từ khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tên gọi đầu tiên là Đoàn TNCS Đông Dương được thành lập năm 1931, các hoạt động Quốc tế thanh niên đã được triển khai thông qua việc tham gia làm thành viên của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới, cử các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia các diễn đàn thanh niên thế giới nhằm tuyên truyền, vận động thanh niên thế giới ủng hộ cho cuộc chiến đấu dành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đến năm 1954, công tác quốc tế thanh niên của tổ chức Đoàn bước sang một trang mới khi Ban Quốc tế TƯ Đoàn chính thức được thành lập. Với cơ cấu bộ máy, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ được xác định rõ ràng, công tác quốc tế thanh niên của tổ chức Đoàn đã có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè trên thế giới...

 

Các đồng chí Nguyên lãnh đạo Ban Quốc tế trò chuyện cùng nhau ôn lại những kỷ niệm

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế TƯ Đoàn cho biết: 65 năm lịch sử thành lập và phát triển, công tác quốc tế thanh niên đã gặt hái được nhiều thành công, góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của thanh thiếu nhi Việt Nam trên trường quốc tế, giúp quảng bá hình ảnh về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam tới thanh thiếu nhi ở khu vực và trên thế giới. Nhiều hoạt động quốc tế thanh niên được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Trong những năm qua, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn đã không ngừng đổi mới công tác tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên, mở rộng lĩnh vực, địa bàn hợp tác với gần 90 đối tác thường xuyên có hoạt động phối hợp, tổ chức hơn 100 hoạt động đối ngoại thanh niên với sự tham gia của hơn 1,500 đại biểu hàng năm. Một số nội dung nổi bật trong công tác quốc tế thanh niên thời gian qua: đón đoàn đại biểu quy mô lớn 1.000 thanh niên Trung Quốc tham dự Liên hoan thanh niên Việt -Trung tại Việt Nam; triển khai Đề án bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn TNND Cách mạng Lào và Hội LHTN Campuchia; lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga; triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022; thành lập mới nhiều tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ngoài nước và nhiều nội dung nổi bật khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn, liên tục của Ban Quốc tế TƯ Đoàn và các thế hệ làm công tác quốc tế thanh niên trong suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật của công tác quốc tế thanh niên đã góp phần tích cực vào sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành công chung trong công tác đối ngoại nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam  phát biểu tại chương trình

 

Trong thời gian sắp tới, công tác quốc tế thanh niên sẽ đặt ra rất nhiều thách thức và mở ra những cơ hội để Ban quốc tế Trung ương Đoàn tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cũng như sự kỳ vọng của tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi cả nước với hoạt động quốc tế thanh niên.

Với truyền thống 65 năm cùng thế mạnh về lực lượng chất lượng và tâm huyết của Ban quốc tế hiện nay, đồng chí Lê Quốc Phong tin tưởng rằng Ban Quốc tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Bí thư TƯ Đoàn về công tác quốc tế thanh niên trong thời gian tới, từ đó góp phần vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân của Đảng.

 

 

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, đồng chí Lê Quốc Phong mong rằng đây là dịp để cán bộ trẻ Ban Quốc tế nhìn lại nhiều kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ đi trước qua đó sẽ học hỏi tích lũy để trở thành những vốn kiến thức cần thiết trở thành hành trang đặc biệt giúp cho mình có thể trưởng thành nhanh chóng và thực hiện tốt công việc của mình trong thời gian sắp tới.

Bảo Anh