Khởi động Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III

20:08 07/11/2016     4395

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 7/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Lễ Khởi động Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Hồng Nhạn - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.


u
Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi động Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III
222
Đông đảo thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc tham dự Lễ khởi động Liên hoan tại Lạng Sơn



Với chủ đề “Thanh niên Việt – Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”, Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, là cơ hội để tuổi trẻ hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin, giao lưu hợp tác, chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.


Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chào mừng đồng chí Uông Hồng Nhạn - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc cùng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn)


Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà cách mạng tiền bối cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của hai đất nước, hai dân tộc chúng ta. Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc ngày nay đã vượt qua nhiều thách thức, gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác thanh niên. 
Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực hơn; góp phần vun đắp và truyền tiếp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Liên hoan thanh niên hai nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ hai nước, trở thành cầu nối hữu nghị trong ngoại giao nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.


5
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tin tưởng rằng, qua các hoạt động tại Liên hoan, hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình sẽ đọng mãi trong tim mỗi đại biểu thanh niên Trung Quốc


Cũng tại lễ khởi động, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Uông Hồng Nhạn nêu rõ: Đảng, Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ giao lưu giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và luôn cố gắng xây dựng, vun đắp tình hữu nghị hợp tác cho thanh niên hai nước. Đoàn Thanh niên Trung Quốc sang tham gia Liên hoan tại Việt Nam lần này gồm các thanh niên xuất sắc trong các ngành như chính trị, kinh tế, giáo dục, truyền thông, khoa học công nghệ và văn hóa... Dịp này, Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc có thể cảm nhận sâu sắc nền văn hóa, lịch sử phong phú của Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong hơn 30 năm Đổi mới mà Việt Nam đã đạt được. Đồng thời thanh niên hai nước sẽ giao lưu, học tập, tìm hiểu về lịch sử lâu đời của tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam; qua đó làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

0
Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Uông Hồng Nhạn phát biểu tại Lễ khởi động


Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Uông Hồng hy vọng tình hữu nghị lâu dài Việt Nam - Trung Quốc sẽ được kế thừa, gửi gắm vào các thế hệ thanh niên hai nước và Liên hoan lần này sẽ gieo những "hạt giống hữu nghị", chung tay vun đắp để "cây hữu nghị" đâm hoa kết trái.


0
0
Thanh thiếu nhi Việt Nam chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Liên hoan tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn)
Đại biểu thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi động

Trong khuôn khổ chương trình tại Lạng Sơn, chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham quan di tích Nhị Thanh; Tam Thanh và Thăm nhà lưu niệm Hoàng Văn Thụ.

Các hoạt động chính của Liên hoan sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố theo các chủ đề: Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (tại Lạng Sơn, Quảng Ninh); Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch (tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ), Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội (tại Lào Cai); chương trình giao lưu nghệ thuật Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và bế mạc Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội. 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ chia thành 6 nhóm đi 6 tỉnh và tham gia các hoạt động chính như: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn); Lễ đón tại 2 cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Lào Cai; chào xã giao lãnh đạo tỉnh; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở kinh tế của địa phương; trồng cây hữu nghị; tọa đàm theo chủ đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian với thanh niên địa phương...

Sau khi tham gia các hoạt động tại 6 tỉnh, 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ cùng di chuyển về thủ đô Hà Nội tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, thanh niên hai nước sẽ được nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước, chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hơn 5.000 thanh niên hai nước.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, đoàn đại biểu cấp cao của Đoàn TNCS Trung Quốc đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt thân mật giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.