Khánh Hòa: Tăng cường giáo dục cách mạng cho thanh niên Việt Nam-Campuchia

12:43 15/01/2019     10694

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã có buổi hội đàm về công tác thanh niên với đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Ngài Sar Sokha - Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên & Thể thao dẫn đầu.

Hai bên hội đàm về các vấn đề công tác thanh niên

 

Tại buổi đón tiếp, Tỉnh đoàn đã thông tin về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời giới thiệu tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nhấn mạnh các hoạt động tình nguyện, giao lưu thanh niên quốc tế không chỉ thu hút các bạn đến từ Vương quốc Campuchia mà còn có đoàn viên thanh niên các nước khác tham gia.

Hiện nay, có 80 học viên Campuchia đang học tập tại Học viện Hải quân –TP Nha Trang và được tạo mọi điều kiện để học tập, rèn luyện; hỗ trợ toàn bộ nơi ăn ở, sinh hoạt, vật chất cần thiết; tổ chức các dịp lễ tết truyền thống,…

Ngài Sar Sokha cảm ơn Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã đón tiếp và gửi lời tri ân về công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ tình nguyện Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Trong thời gian tới, Ngài Sar Sokha mong muốn, tuổi trẻ hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống quan hệ tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước và đề nghị được ký kết hợp tác các chương trình về công tác thanh niên giữa hai tỉnh Preak Sihanaouk của Vương quốc Campuchia và tỉnh Khánh Hòa với nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý.

Đây sẽ là dịp hai tỉnh trao đổi chia sẻ, kinh nghiệm công tác thanh niên, tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai tỉnh cũng như hai đất nước.

Được biết, Chương trình ký kết hợp tác thanh niên giữa hai quốc gia Campuchia và Việt Nam được thực hiện từ năm 2013 - 2017, sắp tới sẽ tiếp tục ký kết chương trình hợp tác trong năm 2019.

Ghi nhận những đề nghị của Ngài Sar Sokha về chương trình hợp tác công tác thanh niên giữa hai tỉnh Preak Sihanaouk và Khánh Hòa. Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Hoài Nam mong muốn sau khi chương trình hợp tác trong năm 2019 giữa Đoàn thanh niên của hai nước được ký kết, Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ có những chương trình hợp tác với tỉnh Preak Sihanaouk theo đề nghị của Ngài Sar sokha.

Tuổi trẻ của hai tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử cách mạng, truyền thống dân tộc, chủ quyền Biển đảo quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… qua đó hiểu hơn về đất nước, con người, thanh niên giữa hai tỉnh Preak Sihanaouk và Khánh Hòa và hai quốc gia nói chung.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu hai bên đã đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho nhau. Hoạt động ý nghĩa sẽ mở ra cơ hội hợp tác thanh niên hai nước, góp phần thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia./.

CTV Bích Ngọc – TĐ Khánh Hòa (NA)