Khai mạc Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5, năm 2019

08:45 06/08/2019     1688

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tối ngày 05/8, Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 5, năm 2019 đã khai mạc tại thành phố Lahay, Vương quốc Hà Lan.

 

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Hòa, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan; ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu.

Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5, năm 2019 được tổ chức từ ngày 5-7/8 với sự tham gia của hơn 180 thanh niên, sinh viên Việt Nam tại các nước Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Bỉ, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bungari, Ukraina, Liên bang Nga…

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cho rằng, Hội trại là cơ hội quý báu để Hội SVVN, các tổ chức của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động cho thanh niên, sinh viên nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung tại mỗi nước. Qua đó, sinh viên Việt Nam ở các nước xích lại gần nhau, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc và quảng bá hình ảnh dân tộc.

 

 

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ĐVTN, sinh viên Việt Nam ở châu Âu đối với phong trào thanh niên, sinh viên ở ngoài nước, đồng chí Bùi Quang Huy mong muốn các Hội của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa nhằm đoàn kết, hỗ trợ, tạo môi trường tích cực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hướng về Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động, có đóng góp xứng đáng vào công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà lan, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trong thời gian đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Hà Lan. Đồng chí hy vọng công tác thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên tại Hà Lan nói riêng và ở các nước tại Châu Âu nói chung sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ phía cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn tặng bằng khen cho cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 tại các nước Pháp, Đức, Hà Lan và Hungary.

Cũng tại Lễ Khai mạc, đồng chí Phan Đặng Thùy Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan bàn giao quyền đăng cai Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 6, năm 2020 cho đại diện Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 6, năm 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2020 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1950 - 2020).

 

Được đánh giá là 01 trong 10 hoạt động tiêu biểu của sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội Sinh viên Việt Nam, Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu qua 05 lần tổ chức tại các nước Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Hungary, Hà Lan là hoạt động thường niên và cơ hội quý báu để Hội Sinh viên Việt Nam, các tổ chức của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu xích lại gần nhau, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó; gặp gỡ, giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức các hoạt động cho thanh niên, sinh viên nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung tại mỗi nước, qua đó, tập hợp, đoàn kết cộng đồng thanh niên, sinh viên ở nước ngoài; cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc và quảng bá hình ảnh dân tộc Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

 

Bảo Anh