Khai mạc diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Liên Bang Nga năm 2019

08:22 24/07/2019     1714

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tối 23/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Việt Nam-Liên bang Nga 2019.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bùi Quang Huy; Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev cùng 50 đại biểu thanh niên Liên Bang Nga.

 

 

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga diễn ra từ ngày 23 - 29/7 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh nhằm chào mừng sự kiện Năm chéo Việt Nam-Liên bang Nga; kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt-Nga.

Đây là hoạt động góp phần tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt-Nga cho thanh thiếu niên hai nước, nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga; đồng thời là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển sau hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, nhân dân hai nước đã gắn bó và hết mình giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong  phát biểu tại lễ khai mạc

 

Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử, trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó quan hệ hợp tác thanh niên giữa hai nước đã có những bước khởi sắc, ngày càng phát triển.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Diễn đàn là dịp để cơ quan phụ trách thanh niên và thanh niên hai nước trao đổi, thông tin về tình hình thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên của mỗi nước, nhất là trong lĩnh vực thanh niên tình nguyện, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam mong muốn thông qua Diễn đàn lần này, thanh niên Liên bang Nga sẽ cảm nhận rõ hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tình cảm nồng ấm của thanh niên và nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là những người bạn Nga thân thiết.

Đồng tình với những đánh giá tốt đẹp của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong về mối quan hệ giữa hai nước và sự hợp tác giữa công tác thanh niên Việt Nam - Liên bang Nga, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev mong muốn thanh niên hai nước sẽ trở thành những đại sứ trẻ, thông qua những hành động cụ thể bắc nhịp cầu hữu nghị, đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga.

 

Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev phát biểu tại lễ khai mạc

 

Tiếp theo sự kiện tại Việt Nam, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Liên bang Nga được tổ chức cùng với Diễn đàn Thanh niên Liên bang Nga - Việt Nam, diễn ra từ ngày 24/9 - 1/10 tại Moskva và Saint Petersburg (Liên bang Nga).

 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga, ngày 23/7, đoàn đại biểu Liên bang Nga đã có thời gian tham quan Thủ đô Hà Nội, chào xã giao đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; hội đàm với Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; thăm và làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám; thăm quan thành phố Hà Nội trên xe Bus City Tour: Văn Miếu – Lăng Bác Chùa Trấn Quốc và thăm quan Ngọc Sơn

Ngày 24/7, Đoàn sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự tọa đàm "Thanh niên góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga", gặp gỡ giao lưu các nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Bảo Anh